ClockThứ Bảy, 13/06/2015 17:29

Bộ đôi gây ra hàng loạt vụ cướp giật sa lưới

TTH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Bình và Nguyễn Ngọc Duy (đều 19 tuổi, cùng trú tại thôn 3, Quế Cường, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam)- bộ đôi đã gây ra gần chục vụ cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP Huế và một số địa phương lân cận liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Đối tượng thường sử dụng xe máy phân khối lớn, chở nhau đi dọc đường, thấy phụ nữ mang theo túi xách thì tìm cơ hội cướp giật tài sản, khiến người dân lo lắng. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP Huế, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt. Qua theo dõi, nếu như trước đây, các vụ cướp giật, đối tượng gây án nhắm đến thành phần học sinh, sinh viên thì các vụ cướp giật trong thời gian gần đây, lại nhắm đến những người đứng tuổi.

Khoảng 19 giờ ngày 20/5, chị Nguyễn Thị Phương Anh (28 tuổi, trú đường Đào Tấn, TP Huế) điều khiển xe máy chở sau bạn gái Trần Thị Ty đi trên đường Bà Triệu. Khi đến trước số nhà 243 Bà Triệu, chị Anh dừng xe, chị Ty bước xuống. Ngay lúc đó, 2 thanh niên đi trên một xe máy từ phía sau trờ tới áp sát bên phía tay trái chị Ty. Đối tượng ngồi sau giật túi xách của chị Ty rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Túi xách bị cướp bên trong đựng 1 ĐTDĐ Iphone 5, 1 Iphone 6 plus, 2 tượng bằng trầm bọc vàng tây, 1 đồng hồ, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai bằng vàng, cùng 10 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, các tổ trinh sát triển khai lực lượng truy xét.
Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, đối tượng giật túi xách của chị Trần Thị Ty đang lẩn trốn tại Quảng Nam. Ngay sau đó, một tổ công tác vào Quảng Nam để nắm bắt thông tin. Qua theo dõi và củng cố các chứng cứ, cơ quan công an xác định 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật, gồm: Lê Văn Bình và Nguyễn Ngọc Duy. Khi được đưa về trụ sở công an làm việc, ban đầu các đối tượng chối quanh nhưng bằng những chứng cứ rõ ràng, 2 đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật trên địa bàn TP Huế vào khoảng cuối tháng 4 cho đến thời điểm gây án. Ở quê nhưng ăn chơi lêu lổng đua đòi theo chúng bạn nên cả hai tìm cách đi trộm cắp và cướp giật tài sản để tiêu xài.
Qua đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng khai nhận, xe BKS 75B1-109.84 mà chúng làm phương tiện gây án được lấy cắp tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Trước đó, do cần tiền tiêu xài cá nhân, 2 đối tượng rủ nhau đi xe khách ra Huế để trộm cắp tài sản. Sau phi vụ trót lọt đó, chúng quay lại Đà Nẵng, rồi vào Quảng Nam và sử dụng xe máy lấy cắp làm phương tiện đi lại. Mấy hôm sau, chúng lại bắt xe khách ra Huế và với thủ đoạn trên, tiếp tục lấy trộm thêm 1 xe máy tại địa bàn TP Huế. Sau 2 vụ trộm xe trót lọt, 2 đối tượng cho rằng Huế là địa bàn dễ “làm ăn” nên tiếp tục sử dụng xe máy trộm cắp để chạy ra Huế “hành nghề”. Công an TP Hội An (Quảng Nam) cũng đã tiến hành đấu tranh với 2 đối tượng này và được biết đây là nhóm cướp giật gây ra hàng loạt vụ ở Hội An làm khách du lịch hoang mang.
Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Lê Văn Bình và Nguyễn Văn Duy về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Return to top