ClockThứ Sáu, 25/09/2020 12:31

Chọn các mũi đột phá đưa Phú Lộc trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh

TTH.VN - Làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Phú Lộc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) năm 2020, kế hoạch năm 2021 vào sáng 25/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, Phú Lộc cần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, chọn các mũi đột phá chiến lược xây dựng huyện thành trung tâm kinh tế của tỉnh.

Phú Lộc mở rộng không gian văn hóa đọcPhú Lộc hướng đến vùng kinh tế trọng điểm của tỉnhNâng hạng chỉ số cải cách hành chínhVinh Mỹ chăm lo khuyến họcPhú Lộc, hơn 20 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho được xét nghiệm PCR

Tàu cập Cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc 

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch

Theo báo cáo của Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mạnh, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19, nhưng các ban, ngành, địa phương thuộc huyện đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và triển khai ngay từ đầu năm để tạo động lực phát triển KT-XH. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thế mạnh của huyện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý là lĩnh vực dịch vụ do lượng khách giảm sâu nên doanh thu chỉ đạt hơn 50% kế hoạch; các ngành dịch vụ khác như vận tải chỉ đạt 90%. Một số chỉ tiêu không đạt như: thu ngân sách đạt 80%, thu nhập bình quân đầu người đạt 95%, tổng đầu tư toàn xã hội đạt 92%...

Điểm sáng nổi bật là ngành công nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khoảng 3.200 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch, gần bằng 112% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp 2.480 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 720 tỷ đồng. Ngành nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, năng suất lúa tăng cao, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản… đạt kế hoạch năm là cứu cánh cho phát triển kinh tế của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1% theo kế hoạch.

Năm 2021, Phú Lộc đặt ra mục tiêu là tiếp tục thực hiện xây dựng thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, đưa ngành du lịch thật sự trở thành mũi nhọn; ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả; xây dựng nền kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Đổi mới, hành động, tạo đột phá để phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực và những kết quả đạt được trong phát triển KT- XH của huyện trong thời gian qua, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện “mục tiêu kép”. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của huyện về công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm so với yêu cầu sản xuất; nạn lấn chiếm đất rừng chưa được xử lý dứt điểm; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều bất cập...

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Phú Lộc có vai trò quan trọng, là địa bàn cửa ngõ phía Nam của tỉnh, có vị trí địa lý đặc thù, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú để phát triển các lĩnh vực kinh tế, là trung tâm kinh tế, đô thị mới và hiện đại của tỉnh trong tương lai. Do đó, trong kế hoạch phát triển KT - XH, Phú Lộc cần đánh giá, nhìn nhận khách quan các vấn đề tồn tại để có định hướng, giải pháp phát triển cụ thể, với tinh thần tiếp tục đổi mới, hành động, tạo đột phá trong phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

“Phú Lộc phải bám sát mục tiêu tiếp tục thực hiện xây dựng huyện thành trung tâm kinh tế của tỉnh, phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, du lịch; ưu tiên phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp toàn diện, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Biến tiềm năng thành lợi thế

Sản phẩm từ quả vả của công ty TNHH Lộc Mai đang xây dựng nhãn hiệu tập thể để trở thành sản phẩm OCOP của huyện

Định hướng các nhiệm vụ cụ thể cho phát triển KT-XH của Phú Lộc trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tập trung vào 5 chương trình kinh tế xã hội trọng điểm đã đề ra. Trong đó, cần tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển dịch vụ, du lịch. Phát triển lĩnh vực dịch vụ theo hướng đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương thành trung tâm du lịch tổng hợp chất lượng cao, đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế. Phát triển đa dạng các loại hình du lịch: sinh thái, văn hóa - lịch sử, di sản, lễ hội. Gắn phát triển du lịch với bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái động thực vật, hệ sinh thái đầm Cầu Hai.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Phú Lộc cần chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng, hạ tầng, nguồn nhân lực... để đón đầu các Nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xúc tiến kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Để nâng cao thu nhập người dân và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, tập trung ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng theo chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Cần đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các mô hình cây ăn quả, nông nghiệp kỹ thuật cao, tập trung phát triển kinh tế vùng gò đồi. Nghiên cứu chuyển đổi, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp hiệu quả hơn.

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 200 tác phẩm ký họa về cảnh đẹp Phú Lộc

Chương trình sáng tác “Hành trình ký họa nét đẹp Phú Lộc 2024” sau 5 ngày diễn ra đã khép lại cùng hơn 200 tác phẩm ký hoạ với nhiều bút pháp, nội dung phong phú về mảnh đất và con người Phú Lộc.

Hơn 200 tác phẩm ký họa về cảnh đẹp Phú Lộc
Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

TIN MỚI

Return to top