Theo thoả thuận, nội dung của từng hiệp định thương mại, với từng đối tác cụ thể có khác nhau, nhưng điểm chung nhất là các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào các thị trường này được ưu đãi với mức thuế suất thấp và các hàng rào kỹ thuật được dỡ bỏ. Đáng chú ý, các mặt hàng nước ta có nhiều thế mạnh như nông lâm, thuỷ sản, dệt may, giày dép, đồ gỗ... lâu nay bị các rào cản kỹ thuật của nước chủ nhà hạn chế, nay sẽ được rộng mở. Điều này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp nước ta sang các nước đối tác.
Với Thừa Thiên Huế, kim ngạch xuất khẩu năm 2014 ước đạt 622 triệu USD, thì sản phẩm dệt may đến chiếm 77,5% (482 triệu USD), sản phẩm bằng gỗ chiếm 12,6% (78,5 triệu USD), thủy sản chiếm 4,4% (27,3 triệu USD)... Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu trên cho thấy, nếu các hiệp định thương mại tự do được ký kết sẽ đem lại cơ hội rất lớn cho sản xuất công nghiệp của tỉnh nói chung, các doanh nghiệp dệt may, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tuy nhiên, để đón đầu cơ hội mới nhiều thách thức lớn đang đặt ra với tỉnh và các doanh nghiệp.
Theo dõi tình hình phát triển ngành dệt may trên địa bàn tỉnh tôi thấy, các nhà đầu tư có sự khởi động khá tốt có thể đón bắt được cơ hội. Từ chỗ chỉ có doanh nghiệp nhà nước (Công ty Dệt may Huế, Sợi Phú Bài), nay có sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài (Scavi, HBI...) và các thành phần kinh tế ngoài nhà nước. Ở lĩnh vực chế biến thuỷ sản, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam của Thái Lan đầu tư 30 triệu USD vào lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thuỷ sản. Với những ưu đãi từ các hiệp định thuế quan sắp ký kết, chắc chắn nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài sẽ còn “đổ” vào Thừa Thiên Huế nhiều hơn nữa. Vì vậy, để thu hút nguồn vốn tiềm năng này, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp cần được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa.
Ở phía các doanh nghiệp, ngoài việc chú trọng chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường, cần quan tâm đến các điều kiện lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động. Đây là những tiêu chuẩn mà các nước phát triển chú trọng. Kinh nghiệm của Công ty CP Dệt may Huế là một bài học. Nhờ thực hiện tốt tiêu chuẩn SA 8.000 (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), ngay cả thời kỳ khủng hoảng kinh tế 2009-2010, công ty vẫn được khách hàng tín nhiệm và luôn nhận được các đơn hàng tốt.