ClockThứ Sáu, 27/12/2019 21:05

Chủ động nắm chắc dư luận xã hội

TTH.VN - Ngày 27/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, góp phần thành công vào Đại hội Đảng các cấpNắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội

Năm 2020, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cơ sở tiếp tục nắm chắc dư luận xã hội

Năm 2019, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đã tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 465 phản ánh liên quan đến những thông tin, sự kiện nổi bật ở cơ sở; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện duy trì ổn định báo cáo định kỳ, góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cơ sở tiếp tục nắm chắc dư luận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; chủ động dự báo tình hình; đề xuất, bổ sung cơ chế chính sách, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở…

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Đề xuất giải pháp hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội

Tại hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội diễn ra ngày 16/3, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nhiều giải pháp để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024.

Đề xuất giải pháp hoàn thành 130 000 căn nhà ở xã hội
Nhu cầu xã hội về ngành dinh dưỡng rất lớn

Nắm bắt xu hướng nhu cầu về dinh dưỡng trong đời sống ngày càng cao, năm 2024, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế bắt đầu mở khóa đào tạo chuyên ngành dinh dưỡng đầu tiên.

Nhu cầu xã hội về ngành dinh dưỡng rất lớn
Return to top