ClockThứ Bảy, 08/10/2016 05:56
PHÁT TRIỂN ĐẢNG Ở PHÚ VANG:

Chủ động tạo nguồn

TTH - Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, ngay từ đầu năm 2016, Huyện ủy Phú Vang đã giao chỉ tiêu cho từng địa phương, yêu cầu cán bộ các xã, thị trấn quan tâm bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Hoạt động phong trào Đoàn là một trong những cơ sở phát hiện, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng

Khó khăn từ nguồn phát triển

Đến hết tháng 9, toàn huyện kết nạp được 98 đảng viên mới (đạt gần 50% kế hoạch).

Cũng như các vùng nông thôn khác, Phú Vang gặp nhiều khó khăn trong tìm nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Người làm kinh tế giỏi thì chưa học hết trung học cơ sở (THCS); một số vi phạm quy định dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ); đội ngũ thanh niên, trí thức trẻ không tìm được việc ở địa phương, phải đi làm ăn xa nên từ chối vì không có điều kiện sinh hoạt.

Là một trong những xã dẫn đầu về số lượng đảng viên được kết nạp mới trong năm nay, nhưng ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh vẫn lo lắng: “Vinh Thanh có nhiều người làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực nhưng lại chưa học hết THCS, vì thế muốn tạo nguồn lâu dài, địa phương phải lên kế hoạch tạo nguồn cụ thể”. Đến cuối quý 2, Đảng bộ thị trấn Phú Đa đã hoàn thành 12/12 hồ sơ theo chỉ tiêu Huyện ủy đề ra; tuy nhiên, đến nay mới kết nạp 7 đảng viên mới, 5 hồ sơ còn lại đang chờ thẩm tra.

Tìm giải pháp lâu dài

Trước tình hình trên, Huyện ủy Phú Vang chỉ đạo các địa phương tìm giải pháp lâu dài để tạo nguồn phát hiện những quần chúng ưu tú cho Đảng. Ông Lê Văn Nhất, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phú Đa cho rằng, dù khó nhưng không thiếu quần chúng đủ điều kiện để kết nạp Đảng, thậm chí có rất nhiều người quyết tâm phấn đấu được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, ngoài những điều kiện đặt ra thì cần quan tâm đến những nhân tố có chất lượng, phải gần dân để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, quan tâm những người có lập trường tư tưởng vững vàng để vận động, giới thiệu cho Đảng, làm hạt nhân và đầu tàu gương mẫu trong các phong trào, Những xã khó khăn như Vinh Phú, Phú Thanh… cần có giải pháp lâu dài hơn, như giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương, động viên thanh niên làm kinh tế giỏi dành thời gian bổ sung kiến thức văn hóa… Hiện, Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo các chi bộ tích cực vận động quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là địa phương có nhiều lợi thế về nguồn, nhưng theo ông Đỗ Thanh Sơn, để bảo đảm tính lâu dài phải không ngừng tạo nguồn như chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ thôn, tập trung xây dựng đời sống khu dân cư, vận động gia đình, dòng tộc lập quỹ khuyến học để con em có trình độ học vấn tối thiểu hết THCS. Đối với các chi bộ, hàng năm có kế hoạch tổ chức đăng ký tham gia tập huấn các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng để tạo nguồn.

Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang trăn trở: “Để thực hiện tốt hơn công tác phát triển đảng viên mới, Huyện ủy Phú Vang sẽ tiếp tục cùng các địa phương tìm những giải pháp hay để tạo nguồn; trong đó, tập trung ưu tiên người trẻ, những quần chúng thực sự tích cực và muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Nhật Huy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhờ nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên (ĐV), các cấp ủy đảng, Đảng bộ huyện Nam Đông đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV.

Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Phát triển đảng viên là học sinh: Cách làm ở A Lưới

Là huyện miền núi, thời gian qua, nhất là trong năm 2023, nhờ chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là học sinh trong các trường THPT, toàn huyện A Lưới đã kết nạp được 9 đảng viên bằng các mô hình, cách làm hiệu quả.

Phát triển đảng viên là học sinh Cách làm ở A Lưới
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc năm 2023

Chiều 1/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc tiêu biểu năm 2023 nhằm ghi nhận, đánh giá kết quả và thành tích công tác của những đảng viên xuất sắc; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tuyên dương 10 đảng viên xuất sắc năm 2023
Đảng bộ TX. Hương Thủy và huyện Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), Đảng bộ TX. Hương Thủy và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Quảng Điền tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đảng bộ TX Hương Thủy và huyện Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên
Return to top