Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự
Chủ động thích ứng với thời tiết cực đoan
Cũng đã khá lâu, ra Tết, Huế mới có mưa to và rét kéo dài như thế này. Trước Tết, thời tiết cũng không mấy thuận lợi, đã ảnh hưởng đến việc trồng, chăm sóc hoa và rau màu vụ đông của nông dân.
Theo quy luật hàng năm, sau Tết trời đất thường ấm, là dịp để nông dân ra đồng chăm sóc lúa đông xuân và làm đất khô để trồng lạc, sắn, khoai lang, ngô, đậu và rau màu các loại. Nhưng năm nay, thời tiết đã không thuận.
Đáng lo hơn, do mưa to kéo dài đã làm hàng ngàn ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng, tập trung tại các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và những cánh đồng thấp trũng ở nhiều địa phương. Trong lúc, công tác đấu úng gặp nhiều khó khăn. Theo lãnh đạo một số hợp tác xã, do mưa không ngớt đã duy trì lượng nước trên đồng khá lớn, hệ thống đê bao lại không đảm bảo, nước trong các khu dân cư còn tràn ra, khiến việc tiêu úng rất chậm...
Qua kiểm tra thực tế mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chỉ đạo các địa phương huy động tối đa nhân lực, vật lực để gia cố đê bao, khai thác tối đa công suất của các trạm bơm điện, bổ sung thêm máy bơm dầu để tiêu úng thoát nước nhanh những diện tích đang bị ngập. Có phương án hướng dẫn, hỗ trợ bà con gieo sạ lại những diện tích lúa bị mất trắng, giảm thấp nhất thiệt hại cho bà con trong vụ lúa đông xuân…
Thời tiết diễn biến thất thường, trái quy luật, đã diễn ra từ nhiều năm nay, mà nguyên nhân được cho do biến đổi khí hậu. Nhớ lại vụ đông xuân năm ngoái cũng không mấy thuận lợi bởi thời tiết. Ngay từ cuối tháng 3 đầu tháng 4/2022, một đợt không khí lạnh mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao gây mưa lớn trên diện rộng làm hơn 20.000ha lúa trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại. Chưa hết, vào đầu tháng 5/2022, một đợt không khí lạnh trái mùa khác tràn vào gây mưa gió lớn làm hơn 8.000ha lúa đông xuân đã chín bị đổ rạp, ngập úng…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, rét đậm, rét hại còn xảy ra, tập trung trong nửa cuối tháng 1 và tháng 2/2023; đồng thời, trong năm 2023, dự báo sẽ có khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng đến đất liền; nắng nóng sẽ ở mức nhiều hơn và gay gắt hơn năm 2022...
Việc nắm chắc các diễn biến của thời tiết để có sự chủ động ứng phó trong sản xuất là hết sức cần thiết; nhất là việc hoàn thiện hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để thích ứng là vấn đề cần quan tâm hiện nay.
Điều đáng mừng là những năm gần đây, công tác này đã được lãnh đạo tỉnh, chính quyền các địa phương, ngành nông nghiệp và người dân quan tâm. Việc thu thập, khảo nghiệm, xác định các loại giống mới năng suất, ưu điểm vượt trội, ít sâu bệnh, chống chịu với thời tiết, thích hợp với từng chân đất của địa phương được áp dụng. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận trên địa bàn hiện đạt 94%; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ tiếp tục phát triển với hơn 55.900m2 nhà lưới, 7.000ha sản xuất theo VietGAP, 245ha theo hướng hữu cơ…
Tuy nhiên, trên thực tế con số này cần phải được duy trì và phát triển hơn nữa để thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu; nhất là tiếp tục đầu tư hạ tầng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động khắc chế kiểu thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất, nhằm đảm bảo năng suất và sản lượng.
ĐẶNG THÀNH
- Phường Trường An và dấu ấn 40 năm phát triển (24/03)
- Dấn thân vào những việc mới, việc khó (24/03)
- Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh (24/03)
- Trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 (24/03)
- Hưởng ứng ngày Nước, Khí tượng và Chiến dịch Giờ Trái đất (24/03)
- Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn tỉnh từ 29/3/2023 đến ngày 04/4/2023 (24/03)
- Vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu (24/03)
- Kỳ vọng vào một đại hội đổi mới và phát triển (24/03)
-
Trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
- Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của Thừa Thiên Huế
- Kỳ vọng vào một đại hội đổi mới và phát triển
- Quản lý chặt hơn nữa tài nguyên đất và môi trường trên địa bàn tỉnh
- Ký kết phối hợp quan tâm lao động nữ
- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một phụ nữ chết tại chỗ
- Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn đoạt Giải thưởng Lý Tự Trọng
- Thúc đẩy sự thay đổi để đảm bảo sự bền vững cho tương lai
- Gần 3 triệu thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin
-
Chuyển hồ sơ hai vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân cho Công an quận Liên Chiểu xử lý
- Công bố quyết định giải thể Trường cao đẳng Nghề 23
- Kiểm tra công tác chuẩn bị giải thể Trường cao đẳng nghề số 23
- Khống chế hoàn toàn đám cháy tại Công ty CP One One miền Trung
- Bí thư Tỉnh uỷ Lê Trường Lưu tiếp công dân tại phường Tứ Hạ
- Phát hiện người phụ nữ tàng trữ 122 viên ma túy và gần 300g cần sa
- Tăng cường giao thương kinh tế, văn hóa giữa TP. Shizuoka và TP. Huế
- Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất không thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
- Kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vụ san ủi 0,72 ha rừng ngập mặn
- Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức
-
Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Đề xuất không thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
-
Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
-
Khắc phục tồn tại, phát huy nguồn lực đất đai
-
Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư, sở hữu đất đai tại Việt Nam