Kinh tế Kinh tế
Chủ động từ vùng "rốn lũ"
TTH - Là địa bàn thấp trũng của huyện Phú Vang, công tác phòng chống lụt bão (PCLB) được chính quyền và người dân xã Phú Mậu đặt lên hàng đầu.
Đi trên các tuyến đường xã Phú Mậu, nếu quan sát mọi người dễ dàng nhìn thấy những mảnh vườn được bồi đắp cao hơn so mặt đất bình thường từ 0,5-1m. Hỏi ra mới biết, đây là cách người dân đối phó với lũ lụt.
Khắc phục sau bão lũ ở xã Phú Mậu
Ông Nguyễn Lượng, người dân ở thôn Vọng Trì kể, thấm thía sự thiệt hại do mưa bão mà gia đình ông phải gánh chịu những năm trước, nên mấy năm gần đây, toàn bộ 300m2 diện tích đất vườn đều được ông bồi cao lên. Nhờ vậy, trận lũ cuối năm 2017, cây màu của ông ít bị ngập ủng. Ngôi nhà mới của mình, ông Lượng làm móng cao hơn mức nước báo động ba.
Vào mùa lũ, trong sản xuất hoa màu, người dân xã Phú Mậu ưu tiên trồng các loại rau ngắn ngày thu hoạch nhanh như cải, rau khoai...
Đối với những hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản ở Phú Mậu, đây là thời điểm họ đang xuất chuồng các vật nuôi như gà, heo, tôm cua, cá... “Người dân có hệ thống chuồng trại thấp, chưa kiên cố sẽ hạn chế tái đàn để tránh lũ lụt về gây thiệt hại”, một người dân thôn Mậu Tài cho hay.
Công tác phòng chống trước, trong và sau bão lụt được chính quyền và người dân vùng rốn lũ Phú Mậu quán triệt bằng nhiều phương pháp. Ông Nguyễn Tá, Trưởng thôn Vọng Trì chia sẻ: Khi nghe có thông tin về mưa, bão, lũ, đội công tác PCLB của thôn chia nhau đến từng hộ để tuyên tuyền, vận động, nhắc nhở người dân chằng chống nhà cửa, phát quang xây xanh, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Trong trường hợp bão lũ xảy ra, các thành viên trong đội PCLB chia làm 2 đến những điểm xung yếu thay nhau canh gác để ngăn người dân lợi dụng nươc lũ đánh bắt cá hay vớt củi gây nguy hiểm và kịp thời hỗ trợ dân khi phải di dời. Sau mỗi trận bão, lũ chúng tôi lại vận động người dân cùng khắc phục.
Ông Trần Hiếu Cơ, Chủ tịch UBND xã Phú Mậu thông tin: Xã đã tiến hành đánh giá công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2017 và đề ra kế hoạch năm 2018. Tại buổi tổng kết, chính quyền xã Phú Mậu đã tuyên dương, khen thưởng một số cá nhân, tập thể đã có thành tích trong PCTT&TKCN. Đây là cách để phát huy tinh thần PCTT&TKCN của người dân.
Năm 2017, UBND xã Phú Mậu đã hạn chế được tối đa thiệt hại do mưa lũ, không có thiệt hại về người. Kết quả đó là nhờ chính quyền và người dân xã Phú Mậu đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo PCLB của cấp trên, đồng thời đề ra nhiều phương án, tình huống đối phó phù hợp với đặc điểm tình hình riêng của địa phương để chủ động trong mọi tình huống mưa bão.
Là xã có lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện, vì vậy, chính quyền xã Phú Mậu chỉ đạo người dân thực hiện theo hướng cơ cấu mùa vụ phù hợp, chọn cây trồng vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, chọn giống cây trồng phù hợp để thu hoạch trước mùa mưa bão. Để duy trì và phát huy thế mạnh về cây hoa, xã đã chỉ đạo cho HTX bồi 1.000m2 đất tại thôn Tiên Nộn cao hơn mức nước báo động 3, làm vườn ươm hoa giống để phục vụ giống cây cho người dân mùa mưa lũ.
Box: Hiện xã Phú Mậu đã chuẩn bị dự trữ sẵn xăng, dầu, lương thực, thực phẩm, phao cứu sinh, máy phát điện, các loại ghe..., lên danh sách từng hộ cần di dời, sơ tán vào kế hoạch PCTT&TKCN, đồng thời đề ra các phương án cho tình huống cụ thể trước, trong và sau mưa bão và phân công trách nhiệm cho từng lực lượng cụ thể để thực hiện khi có bão, lũ xảy ra.
Bài, ảnh: Hải Thuận
- Giảm áp lực giao thông khu vực nội thành Huế (08/02)
- Tranh biện giao thông xanh dành cho sinh viên (08/02)
- Thi công dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn: Cơ bản đảm bảo tiến độ (08/02)
- Phú Hải phấn đấu năm 2023 khai thác đạt sản lượng trên 4.000 tấn (08/02)
- Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo “siết tín dụng bất động sản” (08/02)
- Nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số giữa Việt Nam, Singapore (08/02)
- Hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên (08/02)
- Trồng rừng để hứng carbon (08/02)
-
Giảm áp lực giao thông khu vực nội thành Huế
- Tranh biện giao thông xanh dành cho sinh viên
- Thi công dự án Nhà máy xử lý rác Phú Sơn: Cơ bản đảm bảo tiến độ
- Phú Hải phấn đấu năm 2023 khai thác đạt sản lượng trên 4.000 tấn
- Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo “siết tín dụng bất động sản”
- Nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số giữa Việt Nam, Singapore
- Trồng rừng để hứng carbon
- Hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên
- Nâng cao năng lực quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm
- Mở lại 5 đường bay, Vietnam Airlines tiến tới khôi phục hoàn toàn mạng bay tới Trung Quốc
-
Tăng tốc thi công các dự án giao thông trọng điểm
- FDI bất động sản thúc đẩy thị trường tăng trưởng bền vững trong dài hạn
- Giới thiệu đại lý Đông trùng hạ thảo Hector Thừa Thiên Huế
- Ý thức người dân là trên hết
- Đa dạng phương thức hỗ trợ người nộp thuế
- Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất đầu năm
- Cải thiện tỷ suất lợi nhuận giúp tăng trưởng doanh nghiệp thực phẩm
- Thị trường xăng dầu: Bao giờ hết rối?
- Bảo vệ và phát triển vùng đất ngập nước
- Đăng kiểm xe cơ giới: Không để ùn ứ phương tiện