Diễn tập PCLB và cứu nạn cứu hộ trên sông Hương
Sẵn sàng
Những ngày này, lực lượng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh tích cực kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện tàu, canô sẵn sàng trong mọi tình huống nắm tình hình giao thông đường thủy, các bến đò ngang, dò dọc và thực trạng trên các tuyến sông, đầm phá, khảo sát tuyến, luồng về các vùng trũng thường bị ngập lụt, chia cắt, vẽ sơ đồ để khi ngập các biển báo có thể chủ động lắp đặt thêm biển báo, đưa dẫn các đoàn cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra. Bên cạnh đó, lập danh sách thống kê số phương tiện, làm việc với các hợp tác xã vận tải, các doanh nghiệp tư nhân, đội thuyền chở khách du lịch, các chủ đò để triển khai cam kết đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão; tuyệt đối không vận chuyển khách, hàng hóa trên sông và đầm phá khi lụt bão xảy ra. Trong mùa mưa bão, tất cả các phương tiện bắt buộc phải hạ tải 10% theo quy định..
Trung tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy cho biết, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng ứng trực PCLB, cứu hộ cứu nạn và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm lợi dụng mưa bão để hoạt động, đơn vị tuyên truyền cho người dân vùng thấp trũng, vùng sông nước quản lý trẻ em trong mùa mưa bão, tránh xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ nò sáo, lồng bè gây cản trở dòng chảy; nâng cao ý thức, chủ động PCLB cho các chủ tàu thuyền, bà con làm nghề trên sông, đầm phá, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện cứu sinh, bố trí nơi trú ẩn tàu thuyền để tránh bão.
Diễn tập giúp dân di dời đến nơi an toàn
Chú trọng điểm xung yếu
Tại các huyện miền núi Nam Đông, A Lưới, lực lượng công an địa phương triển khai phương án phân công cán bộ chiến sĩ về tận địa bàn có các công trình đang thi công, phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị thi công, sẵn sàng ứng phó, chú trọng các điểm xung yếu dễ bị lũ quét, sạt lở đất đá; huy động phương tiện, lực lượng khơi thông các rãnh thoát nước, hướng dẫn giao thông, cảnh báo các tuyến đường ngập nước. Sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng này tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả bão lũ.
Công an 27 phường TP. Huế, lên danh sách các hộ neo đơn, nhà tạm để có phương án di dời kịp thời. Tại mỗi phường đều được trang bị ghe thuyền, phao cứu sinh, phao an toàn; sẵn sàng bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông tại các cổng ra vào khu vực nội thành.
Tại Phú Vang, nơi thường xuyên gánh chịu nhiều thiên tai do bão lũ gây ra, Công an huyện đã chủ động tổ chức diễn tập công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó những diễn biến bất thường của thiên tai. “Trong quá trình thực hiện, công an huyện chủ động, có phương án cụ thể, bố trí cán bộ ứng trực 24/24h tại các vùng xung yếu ven biển, đầm phá, các âu thuyền neo đậu tránh bão của ngư dân, để tuyên truyền nhắc nhở bà con kiểm tra neo đậu tàu thuyền, di dời khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân”- Trưởng Công an huyện Phú Vang- thượng tá Bùi Hồng Phong chia sẻ.
Ngoài chuẩn bị đầy đủ phương tiện thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu PCLB, Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra phương tiện thông tin liên lạc lạc, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống, hỗ trợ vật lực, thiết bị, huy động lực lượng cho từng vùng, từng địa bàn để tham gia ứng cứu, xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp; đảm bảo chế độ trực ban, trực chiến đấu; sẵn sàng nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giữ ANTT trong mùa mưa bão.
THÁI BÌNH