ClockThứ Hai, 15/02/2016 09:47

Chủ nghĩa khủng bố “đốt nóng” hội nghị an ninh Munich

Chủ nghĩa khủng bố tiếp tục là chủ đề nóng gây đươc sự quan tâm tại hội nghị an ninh Munich diễn ra tại Đức.

Mỹ cảnh báo: IS có thể tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học

Quang cảnh một phiên họp tại Hội nghị an ninh Munich lần thứ 52. Ảnh: DPA

Trong năm ngoái thế giới đã phải đối mặt với nhiều mối đe dọa vô cùng lớn từ hoạt động khủng bố, trong đó Pháp là quốc gia bị ảnh hưởng rõ nét nhất, với 2 vụ khủng bố gây chấn động thế giới. Điều này đã được Thủ tướng Pháp Manuel Valls đặc biệt nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls nhấn mạnh thế giới đã bước vào một kỷ nguyên mới có sự hiện diện lâu dài của chủ nghĩa  "khủng bố thái quá", bởi vậy chắc chắn sẽ có thêm những vụ tấn công khủng bố, thậm chí là những vụ khủng bố quy mô lớn trong thời gian tới.

Theo người đứng đầu Chính phủ Pháp, chủ nghĩa “khủng bố thái quá” sẽ còn tồn tại, cộng đồng quốc tế cần phải ý thức đầy đủ và phản ứng lại mối đe dọa này một cách mạnh mẽ và rõ ràng. Ông cũng cảnh báo trong thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm những vụ tấn công khủng bố quy mô lớn ở châu Âu.

“Chúng ta cần nhận thức rõ nguy cơ khủng bố và phản ứng một cách mạnh mẽ với các nguy cơ này. Nhiều khả năng sẽ có các cuộc tấn công mới có thể xảy ra. Đây là điều chắc chắc”.

Cùng với Pháp, nhiều đại biểu tham dự hội nghị cũng đã đề cập đến mối đe dọa khủng bố từ nhiều nhóm cực đoan trên thế giới, trong đó có Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bài phát biểu tại hội nghị, cảnh báo châu Âu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có chủ nghĩa khủng bố. 

Theo ông, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là một mối đe dọa toàn cầu, do đó để chiến thắng được lực lượng phiến quân này, cần phải làm rất nhiều việc. Ông Kerry tuyên bố một liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo có sự tham gia của tất cả các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) đã thể hiện “tinh thần đoàn kết” và điều này cho thấy khả năng có thể “đánh bại” nhóm thánh chiến này.

Các tuyên bố trên được đưa ra sau loạt vụ khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp hồi cuối năm ngoái làm 130 người thiệt mạng và vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Chalie Hebdo khiến nhiều nhà báo thiệt mạng. Thủ phạm được cho là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Có thể thấy, sau loạt vụ tấn công dã man với quy mô lớn và sự phối hợp tinh vi, bài bản tại Pháp, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã khiến mối đe dọa khủng bố trở thành vấn đề trung tâm trong các chương trình nghị sự quốc tế và cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Mỹ và phương Tây./.

Theo Hồng Nhung/VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hôm nay 16/1, xét xử sơ thẩm vụ án 'khủng bố' tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/1/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.

Hôm nay 16 1, xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk
Châu Âu đón Giáng sinh với lo ngại an ninh kéo dài

Trong bối cảnh các nước châu Âu đang tận hưởng không khí lễ hội với đèn và đồ trang trí tràn ngập sắc màu, mùa Giáng sinh năm nay tại khu vực cũng được nhấn mạnh bằng các biện pháp an ninh tăng cường.

Châu Âu đón Giáng sinh với lo ngại an ninh kéo dài
Paris đối mặt với những thách thức an ninh lớn trong Thế vận hội đầu tiên hậu COVID

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hy vọng Thế vận hội (Olympic) Paris 2024 sẽ là “ánh sáng cuối đường hầm” sau hai kỳ Thế vận hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, ban tổ chức phải đối mặt với những thách thức lớn về an ninh trước khi lễ khai mạc độc đáo được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2024.

Paris đối mặt với những thách thức an ninh lớn trong Thế vận hội đầu tiên hậu COVID

TIN MỚI

Return to top