ClockThứ Ba, 03/01/2017 14:33

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 40 năm Học viện Quốc phòng

Sáng 3/1, Học viện Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Truyền thống (03/01/1977-03/01/2017) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

40 năm qua, Học viện Quốc phòng luôn chú trọng nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh với từng bước nâng cao trình độ học vấn sau đại học, học vấn cấp chiến dịch, chiến lược; chuyển từ tư duy chiến thuật, chiến dịch lên tư duy chiến dịch, chiến lược, từ tư duy quân sự là chủ yếu lên tư duy quốc phòng, an ninh, quân sự, nhằm nâng cao trình độ năng lực toàn diện cho người học; đào tạo được gần 20.000 cán bộ cao cấp của Quân đội. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho gần 4.000 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý.

Học viện Quốc phòng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Công tác đối ngoại quốc phòng của Học viện có nhiều tiến bộ, giúp bạn Lào, Campuchia và một số nước đào tạo hàng nghìn cán bộ, sĩ quan quân sự cao cấp; mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các diễn đàn quốc tế, qua đó khẳng định vị thế, uy tín của Học viện, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả, thành tích đặc biệt xuất sắc mà Học viện Quốc phòng đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm qua.

Chủ tịch nước cho rằng, trong những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đặt ra rất nặng nề. Điều này đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Học viện Quốc phòng nói riêng cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Quốc phòng không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, bảo đảm không chỉ giỏi về quân sự, mà còn am hiểu sâu sắc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực sự là những nhà chiến lược có năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi, xử lý đúng đắn, sáng tạo mọi tình huống.

Chủ tịch nước phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu: “Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề về quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch. Chú trọng nghiên cứu các giải pháp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động  “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các thế lực thù địch để phục vụ công tác huấn luyện - đào tạo”.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Học viện Quốc phòng đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự và văn hóa quân sự Việt Nam, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo. Qua đó góp phần xây dựng, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học để bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Học viện cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Các đồng chí học viên cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực sự cầu thị, coi việc học tập là một nhu cầu và được học tập tại Học viện Quốc phòng là một vinh dự, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, kiến thức về mọi mặt; tích cực tự giác học tập, nghiên cứu để vận dụng sáng tạo vào quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời từ thực tiễn công tác, chủ động đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Học viện Quốc phòng nhằm bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình huấn luyện - đào tạo, cũng như tham mưu góp phần hoàn thiện đường lối, chính sách về quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng

Trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị Học viện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng, quân sự.

Chủ tịch nước tin tưởng, với thành tích qua 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, với đội ngũ cán bộ, giảng viên gồm nhiều thế hệ có trình độ chuyên môn giỏi, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình và tâm huyết, nhất định Học viện Quốc phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực quốc phòng, quân sự.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Học viện Quốc phòng.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chung tay bảo vệ môi trường

Sáng 19/5, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa".

Chung tay bảo vệ môi trường
Return to top