ClockThứ Năm, 19/11/2015 18:08

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp xúc cử tri TP Huế

TTH - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 19/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Phú Cát, Phú Hòa, Thuận Hòa, Thuận Lộc và Thuận Thành (TP Huế).
 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều vấn đề tồn tại trên địa bàn chưa được giải quyết, gồm: tình trạng xuống cấp, hư hỏng của Trường THCS Nguyễn Du gây khó khăn cho việc học tập của con em phường Phú Cát; việc đầu tư cho phát triển đô thị ở các phường phía Bắc chưa được quan tâm đúng mức; tình trạng ô nhiễm ở khu vực Hộ Thành Hào, hồ Tịnh Tâm làm xấu hình ảnh Huế trong mắt khách du lịch; chế độ cho trưởng ban công tác mặt trận còn thấp, chính sách hỗ trợ người có công chưa được triển khai, nhiều gia đình sinh sống ở Thượng thành mong muốn được cấp đất tái định cư sau khi giải tỏa; quy định diện tích cấp sổ đỏ đối với những hộ sống trong vùng di tích gây khó khăn cho người dân trong việc xây dựng, sửa chữa nhà, cho, tặng, bán đất…

Tiếp thu, trả lời các kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho hay, việc đầu tư đô thị chủ yếu dành cho khu vực phía Nam bởi phía Bắc chủ yếu thực hiện công tác bảo tồn, di sản khi Huế có nhiều di sản cần gìn giữ cho con cháu đời sau nằm ở khu vực này. Việc đầu tư sửa chữa, mở rộng, xây mới Trường THCS Nguyễn Du sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Việc giải tỏa Hộ Thành Hào đã có kế hoạch triển khai nhưng đang còn vướng kinh phí nên chưa thể thực hiện cùng một lúc mà sẽ triển khai từng bước trong nhiệm kỳ tới. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở hồ Tịnh Tâm, Hộ Thành Hào cần sự vào cuộc, chung tay của người dân để giữ gìn vệ sinh môi trường. Lý do chưa hỗ trợ đối với gia đình có công, nhất là trong việc sửa chữa, xây dựng nhà ở còn vướng là do Trung ương chưa cấp kinh phí, trong khi đó, tỉnh đã ứng trước khoảng 100 tỷ đồng để thực hiện công tác này. Việc cấp đất tái định cư đối với những hộ ở Thượng thành, theo quy định Nhà nước chỉ cấp đất đối với những hộ đủ điều kiện, còn lại hỗ trợ bố trí tái định cư vào chung cư Hương Sơ, do đất ở Thượng thành chủ yếu là đất lấn chiếm. Quy định cấp sổ đỏ hoặc khống chế chiều cao xây dựng đối với các hộ dân sống trong vùng di tích nhằm thực hiện tốt việc bảo vệ di tích theo đúng quy định trong nước cũng như Quốc tế.

Các vấn đề khác như công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xử lý những hộ chưa bàn giao mặt bằng ở bờ sông Hương…, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho hay, tỉnh sẽ có giải pháp trong thời gian sớm nhất.

Tâm Huệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Sáng 24/4, tại Khu công nghiệp huyện Phong Điền, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề "Tăng cường đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và Tháng Công nhân với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân
Return to top