ClockThứ Hai, 28/01/2019 14:10

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc tết các cơ quan, đơn vị

TTH.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngày 28/1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm và chúc Tết các cơ quan, đơn vị: Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh…

Trường đại học Khoa học gặp mặt các cơ quan báo chíBí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu trao 50 suất quà tết cho các hộ khó khăn phường Vỹ DạTặng 60 suất quà cho nông dân nghèo A LướiKhai mạc chương trình Tết HuếTết ấm cho người nghèo và đoàn viên công đoàn ở Hương Trà, Hương ThủyTrao hơn 110 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khănĐồng hành cùng người lao động có hoàn cảnh khó khănChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (thứ 3 từ phải) tặng quà tết đến Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, sau khi nghe ban giám đốc báo cáo một số kết quả nổi bật, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc mừng đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện vừa hoàn thành xuất sắc ca ghép tim cho một bệnh nhân 54 tuổi (vào tối 27/1). Đây là ca ghép tim thứ 3 của bệnh viện, hiện bệnh nhân đang tiến triển rất tốt. Đánh giá cao việc bệnh viện ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, điều trị bệnh nhân, nhất là lĩnh vực ghép tạng. “Tôi có nghe lãnh đạo bệnh viện đang có giải pháp hỗ trợ xe cho bệnh nhân và người nhà thuộc các tỉnh xa đang gặp nhiều khó khăn về quê ăn Tết. Đây là một nghĩa cử cao đẹp cần phát huy trong những năm tiếp theo nhằm bớt đi gánh nặng cho bệnh nhân và người nhà vốn đã quá lo lắng cho chữa trị”- Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận.

Chúc tết, tặng quà đến Ban Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn đội ngũ lãnh đạo, y, bác sỹ bệnh viện tiếp tục “giỏi y thuật, sáng y đức”, giữ vững thương hiệu của một bệnh viện mang tầm cỡ quốc gia và khu vực. Mong muốn bệnh viện tiếp tục phát triển và thực hiện tốt một số công việc mới như: thành lập Trung tâm Ghép tạng ở Huế; sản xuất một số loại vắc xin; sản xuất một số loại dụng cụ y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới một số mô hình theo hướng có lợi cho người bệnh… nhằm xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế thành một Trung tâm Y học cao cấp của cả nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (thứ 3 từ trái)  tặng quà tết đến Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2018 của cán bộ, chiến sĩ biên phòng toàn tỉnh. Chúc lực lượng biên phòng tỉnh năm 2019 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nỗ lực phấn đấu, đạt những kết quả cao nhất trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng biên phòng tỉnh nâng cao cảnh giác, thường trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đơn vị an toàn và giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 2 tuyến biên giới, nhất là đấu tranh với các hoạt động buôn bán ma túy, gian lận thương mại để Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, đấm ấm. Đồng thời, có kế hoạch để ra Tết làm lực lượng thường trực trong công tác ngăn chặn hoạt động đánh bắt hải sản bằng giã cào trên biển; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển cập cảng Chân Mây; giúp đỡ Nhân dân trên 2 tuyến biên giới xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói chuyện với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh

Tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và ghi nhận, chúc mừng những chiến công xuất sắc của của tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Khẳng định kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh có đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát Hình sự nỗ lực cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới dự báo còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Từ đó đề nghị tập thể, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự cần nêu cao quyết tâm, tiếp tục mang hết tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh kịp thời với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyệt đối “không nương tay với tội phạm, không nuôi lớn để đánh bắt với các loại tội phạm”, bảo đảm cho nhân dân bình yên vui xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top