ClockThứ Bảy, 13/02/2021 17:27

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc Tết lực lượng biên phòng tuyến biên giới Việt-Lào

TTH.VN - Ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (13/2), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo huyện A Lưới có chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống COVID-19 tại tuyến biên giới Việt Lào thuộc huyện miền núi A Lưới.

Kiểm soát chặt vùng biên dịp giáp tếtHội nghị trực tuyến về bảo vệ biên giới và phòng, chống COVID-19Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, chúc tết các đơn vịKiểm soát chặt vùng biên dịp giáp tếtLo tết cho người nghèoThăm, chúc Tết lực lượng vũ trang và Nhân dân LàoChủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc tết các cơ quan, đơn vịTặng quà cho người dân cụm bản Ka Lô - Lào

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi, động viên lực lượng biên phòng đang làm nhiệm vụ kiểm soát người xâm nhập trái phép phòng chống COVID-19 tại cửa khẩu Hồng Vân-Cô Tài

Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân; trực tiếp đến cột mốc biên giới 645 (Hồng Vân - Cô Tài) và 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên biên giới tại xã Hồng Vân và Hồng Thủy. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã có nhiều cố gắng, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ khi phải đóng quân trên địa bàn biên giới rộng lớn, hiểm trở.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ biểu dương những mô hình hay của lực lượng biên phòng như: “Con nuôi đồn biên phòng”, “nâng bước em đến trường”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đồng thời, nhấn mạnh cần dựa vào dân để bảo vệ biên giới, mỗi người dân là một cột mốc sống, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt. Do đó, công tác bảo vệ biên cương Tổ quốc cần được cán bộ, chiến sĩ biên phòng tiếp tục thực hiện tốt.

Làm tốt phương châm “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc anh em là ruột thịt”; là lực lượng gần dân, hiểu dân, thường xuyên bám dân, bám địa bàn; thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nhân dân bảo vệ biên giới. Đặc biệt chú trọng công tác vận động, giúp nhân dân biên giới phát triển sản xuất, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới; là những “thầy giáo quân hàm xanh” đóng góp phát triển giáo dục tại địa bàn đóng quân.

Cùng với đó, lực lượng biên phòng cần thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới Lào; làm tốt công tác tuần tra song phương, góp phần cùng các địa phương có chung đường biên giới với nước bạn xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Chú trọng công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở để ngăn chặn người dân xâm nhập địa bàn trái phép, phòng chống dịch COVID-19.

Nhân dịp Tết đến, xuân về, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, cùng gia đình, người thân một năm mới tràn đầy khí thế, niềm tin và quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt, chúc Tết cán bộ chủ chốt UBND huyện A Lưới. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của chính quyền và nhân dân huyện A Lưới trong thời gian qua, đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vươn lên phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, cần chú trọng huy động mọi nguồn lực để giúp người dân thoát nghèo, tập trung phát triển thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề, du lịch, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số hình ảnh chuyến thăm chúc tết của Chủ tịch UBND tỉnh trên tuyến biên giới Việt Lào:

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện A Lưới 

Chủ tịch UBND tỉnh thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hồng Vân 

Tặng quà cho lực lượng 2 nước Việt Nam, Lào đang làm nhiệm vụ tại của khẩu Hồng Vân-Cô Tài 

Tặng quà tết cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới 

Kiểm tra công tác hậu cần dịp tết của lực lượng trực phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới

Thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Hồng Vân-Cô Tài 

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top