ClockThứ Sáu, 15/01/2021 11:31

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ làm việc với với các cơ quan ngoại giao, đối tác quốc tế

TTH.VN - Hoạt động diễn ra ngày 14/1, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác quốc tế tại Hà Nội. Cùng tham dự có lãnh đạo sở Ngoại vụ tỉnh.

Dấu ấn đậm nét của ngoại giao nghị viện Việt NamLiên minh châu Âu muốn tăng cường quan hệ với Việt NamĐH Huế tổ chức các hoạt động khởi nghiệp và giao lưu văn hóa PhápMíttinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CubaKỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-CubaTham vấn Chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào lần thứ 7

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ thăm và làm việc với Ngài Park Noh-Wan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; Ông Cho Han-Deog - Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Ngài Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam; Ông Jan Wilhelm Grythe - Đại diện lâm thời Vương quốc Na Uy tại Việt Nam; Bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng quà lưu niệm cho Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam

Thăm và làm việc với các cơ quan ngoại giao, các đối tác quốc tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm qua và trao đổi  thông tin về định hướng phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cám ơn các đối tác quốc tế và đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Nauy và UNDP trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế đồng thời trao đổi một số định hướng phát triển và đề xuất hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác trong thời gian tới.

Đối với Hàn Quốc, hai bên thống nhất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển mô hình đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các mô hình bảo tàng nghệ thuật, giải quyết hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy hợp tác về văn hóa, giáo dục. Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức hội nghị tọa đàm về phát triển kinh tế với Hàn Quốc trong thời gian tới, tạo điều kiện thúc đẩy các dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy tiến độ ký kết và triển khai thực hiện dự án du lịch và văn hóa thông minh tại TP. Huế, dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc và dự án hợp tác “Nâng cao năng lực huấn luyện kỹ năng lâm sàng, mô phỏng y khoa và đánh giá năng lực nghề nghiệp y khoa” tại Trường Đại học Y Dược Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ làm việc với Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam và đại diện WWF tại Việt Nam

Đối với Nhật Bản, trên cơ sở mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương, các đối tác Nhật Bản, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề xuất phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực bảo tồn di sản gắn với phát triển. Theo đó, đề xuất phía Nhật Bản quan tâm hỗ trợ các dự án trùng tu một số hạng mục của Hoàng thành Huế, hỗ trợ thực hiện dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn tiếp theo, hỗ trợ thực hiện đề án “Kinh đô ẩm thực”, nâng cao năng lực biểu diễn nghệ thuật cung đình Huế. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ một số dự án khác như tiếp tục chương trình tình nguyện viên Nhật Bản trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng và nhãn khoa, các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, thu gom, xử lý rác thải, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật và tăng cường giao lưu văn hóa, giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản vào Thừa Thiên Huế.

Đối với Nauy và UNDP, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao các mô hình dự án đã và đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sớm triển khai các dự án bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phát triển cộng đồng, đa dạng sinh học, chính quyền điện tử … thông qua các dự án xây dựng nhà chống chịu bão lũ, trồng rừng ngập mặn tại khu vực Tam Giang – Cầu Hai, bảo tồn khu vực Tràm chim tại Phong Điền, dự án “Huế - đô thị giảm nhựa tại miền Trung Việt Nam” theo mô hình kinh tế tuần hoàn, các ứng dụng thông minh hỗ trợ người khuyết tật, giáo dục thể chất…

Tại buổi làm việc, các cơ quan ngoại giao và các đối tác quốc tế đánh giá cao quan hê hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế và mô hình phát triển kinh tế xã hội theo định hướng tăng trưởng xanh của địa phương, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Theo Thuathienhue.gov.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội
Return to top