ClockThứ Sáu, 11/06/2021 14:48

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của tỉnh

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), sáng 11/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ có buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Khai trương Trung tâm Điều hành UBND tỉnh Thừa Thiên HuếCó một nhà báo Tố HữuTư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về làm báo, viết báo: Bài học sâu sắc cho người làm báoGặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam140 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIVHình tượng Bác Hồ trên báo chí cách mạng ở miền Nam: 1945 – 1975Quy chế hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm xuất sắc dự giải báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông tin một số tình hình về kinh tế - xã hội đến đội ngũ báo chí 

Thông tin đến đội ngũ báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian gần đây tỉnh luôn chú trọng đổi mới tư duy trong phát triển bền vững ở các khía cạnh huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nên có nhiều khởi sắc và từng bước phát triển trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin... Vị thế và uy tín của Thừa Thiên Huế ngày càng được nâng cao, được bạn bè và lãnh đạo Đảng, Chính phủ đánh giá cao.

“Những kết quả đạt được đó có sự đóng góp rất lớn của các phóng viên, cơ quan báo chí. Nhất là trong những lúc tỉnh trải qua những đợt thiên tai, dịch bệnh thì vai trò đồng hành, chung sức cùng tỉnh, kịp thời thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội của báo chí rất cao” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự đồng hành của đội ngũ báo chí cùng sự phát triển của tỉnh. Thông qua phản ánh đa chiều của báo chí, chính quyền tỉnh kịp thời khắc phục những hạn chế để ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đó, giúp tỉnh hội tụ được sức mạnh vô cùng to lớn, đó là: sự đồng tâm của hệ thống chính trị, đồng cảm của Chính phủ, sự đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của báo chí truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện xã hội 

Thừa Thiên Huế đang xây dựng “Giấc mơ Huế” hướng đến cuộc sống của người dân hạnh phúc, một xã hội bình yên và một chính quyền thân thiện trên cơ sở phát triển tiếp nối, kế thừa truyền thống. Với tinh thần cầu thị, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh viết tiếp giấc mơ đó; đồng thời, cùng chung tay xây dựng, đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương có những đổi mới trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí trên tinh thần cởi mở và công khai, minh bạch nhằm tạo hiệu ứng tích cực đối với các cơ quan báo chí.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân trong lĩnh vực báo chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2024 - 2029
Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận

Bộ mặt thành phố đang ngày càng khởi sắc, đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng tăng lên. Thành phố đã triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu về nội dung, tiến độ 06 chương trình và 07 dự án trọng điểm. Sự thay đổi tích cực, phát triển đó chính là thành tựu của lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong thành quả chung đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế đã có đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân.

Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Return to top