ClockThứ Ba, 21/04/2020 14:33

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh

TTH.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), ngày 21/4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khóa học đầu tiên của nền Báo chí Cách mạng Việt NamTưởng niệm 70 năm ngày học giả Phạm Quỳnh qua đờiBáo chí quốc tế kêu gọi học hỏi Việt Nam kinh nghiệm chống dịch COVID-19Tuyên truyền sâu Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnhGiải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất trao giải cho 5 loại hình báo chíTạo thương hiệu trong lòng bạn đọc bằng những tác phẩm đoạt giải cao hơnBáo Thừa Thiên Huế đạt 1 giải A, 1 giải B ở lần đầu tham gia Giải báo chí với phát triển bền vữngBáo Thừa Thiên Huế đạt giải A tập thể Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tặng hoa chúc mừng, biểu dương những thành tựu nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh và giới báo chí trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin thiết thật, những chủ trương, chính sách, chương trình hành động lớn của tỉnh. Đặc biệt trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, đội ngũ những người làm báo đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt, biết cách đề phòng, ứng phó trước dịch bệnh.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh (bìa trái) báo cáo một số tình hình về công tác hội đến Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ tỉnh thông tin tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nâng cao chất lượng giải báo chí, thu hút sự quan tâm của những người làm báo trên tất cả các thể loại. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực; quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh tiếp thu ý kiến và cám ơn Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội. Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ những người làm báo thực hiện tốt Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chức mừng; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến thăm, tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Tin, ảnh: Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 24/4, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm và tặng quà một số chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên
Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top