ClockThứ Tư, 29/04/2020 18:25

Chủ tịch UBND tỉnh thăm bà con nông dân, động viên lực lượng chiến sỹ gặt lúa giúp dân

TTH.VN - Chiều 29/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đến những cách đồng có diện tích lúa bị thiệt hại do mưa lớn để thăm hỏi bà con nông dân, động viên lực lượng chiến sỹ gặt lúa giúp dân tại hai huyện Phong Điền và Quảng Điền.

“Cứu” 16.000 ha lúa bị ngập, đổ ngãDù khó khăn, nông nghiệp vẫn gánh vác trách nhiệm lớn laoNông nghiệp sẽ là “cứu cánh” trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ hỏi thăm tình hình bà con nông dân và các chiến sĩ giúp dân gặt lúa

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chịu ảnh hưởng của hai đợt mưa lớn làm thiệt hại gần 11.000ha lúa bị đổ ngã, tập trung vào các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và TP. Huế. Theo tính toán ban đầu, năng suất lúa thiệt hại khoảng 15% (gần 27.000 tấn lúa), tương ứng 147,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các địa phương đã chủ động huy động lực lượng công an, quân đội, biên phòng tham gia gặt lúa giúp dân, đặc biệt là Bộ tư lệnh quân khu 4 đã huy động 300 quân nhân đến các vùng bị thiệt hại nặng thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang để kịp thời hỗ trợ bà con nông dân.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được 5.353ha/28.667ha, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương tiếp tục huy động phương tiện, lực lượng để tiếp tục thu hoạch, đặc biệt là những diện tích đang bị đổ ngã, ngập úng, cố gắng trong vài ngày tới sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai cho vụ hè thu sắp tới đúng khung lịch thời vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện tỉnh đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 1.000 tấn lúa giống phục vụ nhân dân gieo sạ vụ hè thu năm 2020. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương  hoàn thiện hệ thống đê bao kết hợp giao thông nội đồng, nạo vét, gia cố kênh mương nhằm tăng khả năng tiêu úng, tạo mọi điều kiện để giúp bà con sản xuất đạt năng suất cao, tăng thu nhập, phát triển nông nghiệp một cách bền vững.

Hết lòng  trên đồng ruộng

* Ngày 29/4, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh cử 100 cán bộ,  xã Phong Chương (huyện Phong Điền) giúp thu hoạch 90 ha lúa bị ngập nặng do mưa lớn vừa qua.

Dự tính lực lượng biên phòng sẽ giúp dân thu hoạch lúa trong 3 ngày.

“BĐBP tỉnh trên cả hai tuyến biên giới rừng và biển đã, đang và sẽ sẵn sàng giúp dân, làm điểm tựa vững chắc cho Nhân dân trong cuộc sống, “đi qua” thiên tai, bão lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Bởi vì đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao cho lực lượng BĐBP”- Trung tá Trần Văn Tuyển, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm

Thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa đông xuân vào giai đoạn làm đòng, sắp trổ đại trà, một số diện tích gieo cấy sớm đã trổ. Đây là giai đoạn quan trọng trong các thời kỳ sinh trưởng của lúa, gần như quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm tốt của vụ mùa với điều kiện không bị tác động, ảnh hưởng của thiên tai, dịch hại.

Lúa đang làm đòng, trổ bị sâu bệnh gây nguy hiểm
Lúa đã xanh trên những triền đồi

Hạt thóc gieo xuống sườn đồi đã không còn lặng im chờ nắng gió để lên xanh. Những miệng ăn trong nhà không còn trông ngóng vào những gùi củi, gùi măng hái trên rừng về lúc chiều muộn. Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao A Lưới giờ đã biết làm ăn, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, dần dần thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn ngày cũ. Đồng hành cùng với bà con dân bản tạo nên đổi thay ấy, có sự tận tâm tận lực của những người lính nơi biên cương.

Lúa đã xanh trên những triền đồi
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top