ClockThứ Ba, 12/03/2019 10:42

Chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp

TTH.VN - Tại hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ diễn ra tại TP. Huế sáng 12/3, các đại biểu thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chú trọng khen thưởng đến công nhân, người lao động trực tiếp.

Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếpXây dựng đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quảĐưa tiêu chí môi trường vào thi đua, khen thưởngKhen thưởng nhiều giáo viên dịp 20/11Phong trào thi đua là động lực quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT

Quang cảnh tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ- Cụm trưởng cụm thi đua, năm 2018, công tác TĐKT của các tỉnh trong cụm có nhiều đổi mới, sáng tạo cả nội dung lẫn hình thức; nhiều phong trào thi đua đi vào chiều sâu của cuộc sống; công tác khen thưởng kịp thời, chính xác.

Từng tỉnh cũng chủ động phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, thúc đẩy các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp phát huy cao độ tính tích cực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự tăng trưởng phát triển kinh tế của các tỉnh Bắc Trung bộ.

“Từ các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy trong mỗi tập thể, cá nhân tinh thần tự giác, tự rèn luyện, nâng cao tinh thần yêu nước, tạo ra sức mạnh để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018”- ông Phan Ngọc Thọ khẳng định.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm phát biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, có giá trị trong việc lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; chỉ đạo việc tăng cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác TĐKT của từng tỉnh, để các tỉnh trong Cụm học hỏi kinh nghiệm; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc mà các tỉnh trong Cụm cần phải khắc phục để xây dựng mối quan hệ, trên cơ sở những nét tương đồng, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Anh Nguyễn Văn Lộc (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)- điển hình trong mô hình chăn nuôi sản phẩm sạch phát biểu tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm Thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và lưu ý những biện pháp, nhiệm vụ quan trọng cần tập trung khắc phục, chấn chỉnh và chỉ đạo trong thời gian tới.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác TĐKT năm 2019 được các đại biểu thống nhất là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ rơi phía sau”… do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng công dân gương mẫu, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu; gắn công tác TĐKT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo đánh giá năng lực, chất lượng cán bộ, đảng viên của từng đơn vị, địa phương, làm cơ sở xét khen thưởng; chú trọng khen thưởng đến công nhân, người lao động trực tiếp.

                  Tin, ảnhThái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung tổng kết thi đua năm 2020

Sáng 12/12, tại tỉnh Quảng Trị, Hội Nhà báo (HNB) các tỉnh Bắc miền Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Hồ Đại Nam, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung tổng kết thi đua năm 2020
Huế xếp vị trí thứ 2 về chỉ số thi đua của cụm

Ngày 22/11, tại TP. Huế, diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 của cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Bắc, gồm các thành viên: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Huế xếp vị trí thứ 2 về chỉ số thi đua của cụm
Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của công đoàn

Đó là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 được đề ra tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh Bắc Trung bộ, diễn ra chiều 2/8. Tham dự có ông Ngọ Duy Hiểu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm của công đoàn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top