ClockThứ Sáu, 20/12/2019 14:49

Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động

TTH.VN - Sáng 20/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng đời sống văn hóa đoàn viên Công đoàn và người lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp đoàn Tổng Công hội tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)Khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn” cho anh Tống Anh Thành“Tết sum vầy” năm 2020 sẽ được tổ chức tại 4 địa điểm

Các hoạt động tại "Tết sum vầy" thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia

Thời gian qua, các cấp công đoàn tích cực triển khai nhiều hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa gắn với cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương, dân chủ, đoàn kết; gương mẫu thực hiện các quy định về nếp sống văn minh; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều chương trình hoạt động văn hóa, thể thao ở cấp tỉnh từng bước hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công nhân lao động như: Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình...

Bên cạnh đó, một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở cũng duy trì hoạt động hội thao, văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho công nhân viên chức lao động. Nhìn chung, các hoạt động văn hóa đã tác động tích cực đến tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhìn nhận, bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở có nơi, có lúc vẫn còn hạn chế. Thời gian tới, các cấp công đoàn cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động. Đây cũng là phương pháp để tổ chức công đoàn “giữ chân” đoàn viên khi có tổ chức đại diện người lao động khác cạnh tranh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top