Thế giới

Chu Vĩnh Khang bị xử tù chung thân

ClockThứ Sáu, 12/06/2015 09:29
TTH.VN - Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cựu Bí thư Ủy ban Chính Pháp, cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc, Chu Vĩnh Khang, hôm qua bị kết án chung thân, vì tội đưa hối lộ, lạm dụng quyền lực, cố ý tiết lộ bí mật nhà nước, Xinhua đưa tin.

Chu Vĩnh Khang trước tòa

Tòa ra phán quyết bị cáo Chu mức án chung thân vì nhận hối lộ 130 triệu nhân dân tệ (21,3 triệu USD), 7 năm tù cho tội lạm dụng quyền lực và 4 năm tù cho tội tiết lộ bí mật nhà nước. Mọi quyền lợi chính trị của bị cáo đều bị tước bỏ và tài sản cá nhân bị tịch thu. Bị cáo Chu bị xử kín từ hôm 22/5 vì vụ việc liên quan bí mật nhà nước. Không có thông báo nào được đưa ra cho đến khi bản án được tuyên ngày 11/6.

Hôm qua, BBC đưa tin, truyền hình nhà nước Trung Quốc chiếu cảnh bị cáo Chu nhận tội trong phiên xử kín tại thành phố Thiên Tân. Bị cáo nói sẽ không kháng án. “Tôi đã nhận ra tổn thất mà tôi gây ra cho đảng và nhân dân. Tôi nhận tội và hối tiếc về những tội lỗi của mình”, bị cáo Chu nói. Đây là quan chức cấp cao nhất trong thời hiện đại của Trung Quốc lãnh án vì tội tham nhũng.

Theo Tiền Phong
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top