Chưa đủ để là “đại kình địch”
TTH - Chẳng biết từ khi nào, tuyển Thái Lan trong mắt người Việt là “đại kình địch” mỗi khi đối đầu, chỉ biết ở Đông Nam Á, Thái Lan được đánh giá là số 1 khu vực, trong khi Việt Nam luôn khát vọng soán ngôi người Thái.
![]() |
Hai thập kỷ đã qua, mục tiêu soán ngôi người Thái vẫn đang là giấc mơ của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet |
Đồ rằng, trong chủ quan người Việt, “đại kình địch” nghĩa là ngang cơ, hay chí ít là bên 4 bên 6. Mà trong bóng đá, độ chênh nói trên thực sự không phải là khoảng cách, cũng như có thể san lấp bất cứ lúc nào.
Cũng trong tâm thức CĐV Việt, danh dự đôi khi còn cao hơn cả mục tiêu. Và khi đội tuyển Việt Nam đón tiếp Thái Lan trên sân nhà, chắc rằng, hàng triệu triệu CĐV luôn muốn những chân sút áo đỏ đánh bại đối thủ một cách sòng phẳng, oanh liệt cả về tinh thần, lối chơi và kết quả.
Trận hòa 1-1 trước Iraq của tuyển Việt Nam dù có phần tiếc nuối nhưng vẫn mang đến niềm tin to lớn cho CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, như một “lời nguyền”, cứ khi nào CĐV áo đỏ hy vọng nhiều nhất cũng là lúc họ phải nhận thất vọng nhất. Thầy trò HLV Miura đã thất bại 0-3 trước Thái Lan ở Mỹ Đình trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam dưới cơ người Thái cả về tốc độ, thể lực, kỹ, chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu.
Không cần bàn chi tiết diễn biến trên sân, nhưng thất bại 0-3 trước Thái Lan đã chỉ ra thực tế hiển nhiên rằng, đẳng cấp, trình độ của bóng đá Thái Lan đã vượt xa so với bóng đá Việt Nam. Hai thập kỷ trước, mục tiêu vượt qua người Thái đã được đặt ra và đến bây giờ, mục tiêu ấy thậm chí còn có độ khó gấp bội, bởi bóng đá Thái Lan không ngừng tiến bộ trong khi bóng đá Việt Nam có dấu hiệu thụt lùi.
Thất bại trước Thái Lan xem ra đã đập tan giấc mơ lọt vào vòng 3 World Cup 2018 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam. Và đây cũng là trận thua thứ 14 sau 21 lần đụng độ với người Thái ở các giải đấu chính thức. Với 14 lần thất bại, thật khiên cưỡng nếu cứ xem người Thái là “đại kình địch” của Việt Nam, bởi đơn giản, chúng ta vẫn chưa đủ đẳng cấp để đua tranh với họ.
Hàn Đăng
- Hai VĐV Việt Nam được đề cử vào danh sách VĐV xuất sắc nhất SEA Games 31 (22/05)
- Chủ tịch nước và Thủ tướng biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (22/05)
- Cô gái Huế làm trọng tài ở SEA Games 31 (21/05)
- Đánh bại Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31 (21/05)
- HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam cần tổ chức tốt lối chơi để đánh bại U23 Thái Lan” (21/05)
- Từ thể thao sinh viên, nghĩ đến SEA Games (21/05)
- “Mỏ vàng” Kurash & Kickboxing (21/05)
- Việt Nam có nhiều cơ hội gia tăng Huy chương Vàng (21/05)
-
Chủ tịch nước và Thủ tướng biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
- SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ
- Khoảng lặng
- Nhiều hy vọng vàng để củng cố ngôi đầu
- 124 vận động viên tham gia giải cầu lông huyện Phú Lộc
- SEA Games 31 ngày 10/5: Việt Nam chờ 'cơn mưa' huy chương Vàng
- Pháo thủ bỏ xa Tottenham trong cuộc đua Top 4
- Khai mạc giải bóng đá truyền thống học sinh THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
- Gắn kết bóng đá bãi biển với Festival Huế
- The Kop hụt hơi trong cuộc đua vô địch
-
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam sát mốc 90 HCV
- SEA Games 31: Lịch thi đấu ngày 17/5/2022
- Khoảng lặng
- SEA Games 31: Ấn định thời gian thi đấu bán kết môn bóng đá nữ
- Lịch thi đấu các bộ môn tại SEA Games 31 ngày 16/5
- Khai mạc môn bắn cung SEA Games 31
- Bế mạc Hội thao truyền thống Công đoàn viên chức tỉnh năm 2022
- Khởi tranh giải bóng đá nam đoàn viên công đoàn giáo dục TP. Huế
- Pháo thủ đánh rơi vị trí thứ 4
- U23 Việt Nam vs U23 Timor Leste: Chỉnh lại thước ngắm