ClockThứ Bảy, 05/04/2014 15:03

Chữa mặt đường và dẹp chợ trên đường Nguyễn Khánh Toàn

TTH - Từ khi được chọn làm địa điểm quy hoạch tập trung các trường đại học, khu vực Trường Bia trở nên sôi động. Hàng ngày, có hàng ngàn sinh viên qua lại, học tập, vui chơi giải trí. Trở lại Trường Bia một ngày cuối tháng 3, chúng tôi vui mừng nhận thấy chủ trương quy hoạch tập trung các trường đại học đã phát huy hiệu quả. Việc học hành của các em sinh viên càng thuận tiện hơn khi có hàng trăm căn hộ ký túc xá đã xây xong và đưa vào sử dụng.

Các dịch vụ đi kèm cũng đa dạng và phong phú, nhất là các loại hàng hóa ăn uống, áo quần, giày dép, thực phẩm... Đây cũng là vấn đề làm đau đầu cơ quan quản lý, bởi rất nhiều hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường gây ách tắt giao thông.

Người dân chiếm lòng đường để họp chợ, buôn bán

Trong lần trò chuyện mới đây với ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế, thì được biết, tuyến đường Nguyễn Khánh Toàn đi qua khu nhà A ký túc xá Trường Bia là nơi tập trung đông sinh viên qua lại, nhưng do mặt đường hỏng cộng với tình trạng họp chợ hàng ngày gây nên cảnh lộn xộn, ảnh hưởng tới giao thông và trật tự công cộng. Có mặt vào lúc tan trường, chúng tôi chứng kiến từng đoàn sinh viên chợ về đi hàng ba hàng bảy, nhiều xe đi qua phải tránh né rất khó khăn. Hơn nữa, do lòng đường hư hỏng gần như hoàn toàn nên các loại phương tiện buộc phải lưu thông ở hai bên đường. Gần đây, nhiều hộ buôn bán còn chiếm cả lòng đường để trưng bày hàng hóa và giữ xe càng khiến cho đường Nguyễn Khánh Toàn thêm nhếch nhác. Hơn nữa, rất nhiều tuyến đường ở khu quy hoạch Trường Bia, trong đó có đường Nguyễn Khánh Toàn chưa được đầu tư điện chiếu sáng nên ban đêm thường có các nhóm thanh niên tụ tập rượu chè, gây mất trật tự an ninh. Đây cũng là vấn đề đang được lãnh đạo Đại học Huế quan tâm và kiến nghị với các cấp sớm có biện pháp xử lý, để tránh tình trạng sinh viên đua đòi hư hỏng.

Người dân cũng như các sinh viên luôn mong muốn các cơ quan hữu quan sớm xem xét nâng cấp mặt đường Nguyễn Khánh Toàn, dẹp chợ và đầu tư điện chiếu sáng để khu vực trước các chung cư ký túc xá và các trường đại học, khoa trực thuộc Đại học Huế được khang quang, xứng tầm là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực và cả nước.

T.Huệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn

Lâu nay lễ hội đua thuyền cuả tỉnh và TP.Huế trong các ngày lễ được tổ chức qui mô lớn trên sông Hương đoạn trước Phu Văn Lâu. Theo tôi tổ chức đua thuyền trên khúc sông trước công viên Trịnh Công Sơn thì hợp lí hơn.

Nên tổ chức đua thuyền trước công viên Trịnh Công Sơn
Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông

Tại một số tuyến đường, tình trạng cây xanh không được cắt tỉa mọc lấn ra đường che lấp đèn tín hiệu giao thông. Điều này không những gây mất mỹ quan, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với người tham gia giao thông.

Đừng tạo mối nguy cho người tham gia giao thông
Thận trọng nơi công cộng

Đã có nhiều vụ cướp giật tài sản, trộm cắp ở công viên, nơi công cộng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật. Song, để tình trạng này không tiếp diễn, bản thân mỗi người dân cần chủ động tự bảo vệ tài sản của mình.

Thận trọng nơi công cộng
Dự án Khu du lịch Suối Voi: Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoa Lư - Huế (Công ty Hoa Lư - Huế) chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) phải có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện DA, trong đó nêu rõ cam kết chấm dứt hoạt động một phần DA nếu giai đoạn 1, 2 không hoàn thành theo đúng tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi Yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ thực hiện dự án
Return to top