ClockThứ Ba, 06/03/2012 09:43

Chưa quyết định tăng giá xăng dầu

TTH - Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định: Chưa quyết định việc tăng giá xăng dầu. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều đại lý kinh doanh xăng dầu đóng cửa hoặc xin đóng cửa với lý do thua lỗ...

Ông Võ Văn Quyền - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã nhận được thông tin một số đơn vị, cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Đà Nẵng, Hà Tây (cũ), Đăk Nông, Đăk Lăk, TP.HCM... xin tạm dừng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng.

Ông Quyền cho biết, giá cơ sở đối hàng xăng dầu đúng là đang vượt giá bán lẻ hiện hành. Tuy nhiên, việc tăng giá xăng dầu tới đây có hay không vẫn sẽ phải tuân theo nguyên tắc theo giá thị trường nhưng phải tính đến việc bình ổn thị trường và kiểm soát lạm phát. "Chúng ta tăng giá xăng dầu ở thời điểm này sẽ dễ dẫn đến lạm phát cao, ảnh hưởng tới an sinh xã hội, nhưng không tăng giá thì doanh nghiệp sẽ thua lỗ, khó kinh doanh. Do vậy chúng tôi đang tính đến một phương án khả thi nhất để dung hòa 2 yếu tố này"- ông Quyền nói.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, hiện giá xăng dầu của VN đang thấp hơn các nước xung quanh như Trung Quốc, Lào, Campuchia làm cho công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại gặp khó khăn hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố để các bộ, ngành xem xét việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Trước lo ngại của dư luận về việc giá xăng dầu thế giới tăng cao, nhập khẩu xăng dầu giảm, có thể xảy ra tình trạng đứt nguồn xăng dầu, ông Quyền cho biết, nhập khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm nay giảm 31% là do nhu cầu tiêu thụ giảm. Sức tiêu thụ xăng dầu của người tiêu dùng tăng thấp nhất trong nhiều năm gần đây, 2 tháng chỉ tăng 2,4% song điều này không chứng tỏ dự trữ, lưu thông xăng dầu sẽ ít và không bảo đảm mà các doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo dự trữ xăng dầu 30 ngày theo yêu cầu.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - ông Nguyễn Văn Nam cũng cho biết thêm, Cục đã yêu cầu quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các cây xăng có dấu hiệu đóng cửa hoặc tiết giảm thời gian bán hàng. Từ đầu năm tới nay, lực lượng này đã kiểm tra 2.228 vụ vi phạm kinh doanh xăng dầu, hiện còn hơn 200 vụ đang chờ xử lý, trong đó có 14 trường hợp đã rút phép từ tháng 1 đến nay.

* Ngày 5/3, nhiều cây xăng trên địa bàn TP.Đà Nẵng ngừng bán xăng cho khách hàng, với nhiều lý do. Cửa hàng xăng dầu số 2 thuộc Công ty TNHH Nhật Khánh (giao lộ đường Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu) treo thông báo “tạm nghỉ sửa chữa” từ 2 ngày nay.

Cửa hàng xăng dầu Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (số 7 Duy Tân) cũng đóng cửa. Trạm Xăng dầu 375 ở 281 Trường Chinh để tấm bảng “mất điện”, dù cùng thời điểm thì các ngôi nhà kề bên đều có điện. Một số cây xăng trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) và đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) rút ngắn thời gian hoạt động (từ 6 - 22 giờ)...

Mai Hương - Song Anh (Theo Dân Việt)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 15/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh cùng các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư Dự án (DA) mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Khảo sát mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Tháo gỡ mặt bằng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương

Mặt bằng thi công Dự án (DA) đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương chưa giải phóng hoàn toàn, mới chỉ đủ để triển khai phần cầu. Chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhằm đáp ứng tiến độ thi công DA.

Tháo gỡ mặt bằng đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương
Tạo động lực tăng trưởng cửa ngõ phía nam

Theo các quy hoạch chiến lược của tỉnh, huyện Phú Lộc trở thành cụm động lực tăng trưởng phía nam; trong đó xã Lộc Sơn nằm cửa ngõ phía bắc huyện đang phấn đấu trở thành đô thị loại V, góp phần quan trọng cho sự thành công trên.

Tạo động lực tăng trưởng cửa ngõ phía nam
Return to top