ClockThứ Tư, 14/04/2021 14:23

Chuẩn bị tốt để diễn tập đạt hiệu quả cao

TTH.VN - Sáng 14/4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT TKCN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và diễn tập ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2021. Ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập năm 2021 chủ trì hội nghị.

Quảng Điền diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018Nam Đông khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập năm 2021 chủ trì hội nghị

Năm 2021, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền sẽ tiến hành diễn tập KVPT cấp huyện và huyện Phong Điền sẽ tiến hành diễn tập PCLB – TKCN.

Sau khi thảo luận, hội nghị cơ bản thống nhất với dự thảo phân công nhiệm vụ và kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập. Ngoài ra, các đại biểu cho rằng, các cơ quan liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực và lực lượng địa phương trong xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập để các đơn vị bố trí phương tiện, thời gian thực hiện hợp lý, phát huy hiệu quả tối đa của buổi diễn tập.

Sau khi nghe thảo luận, đề xuất ý kiến của các đơn vị, ông Nguyễn Văn Phương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập năm 2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ khung sườn dự thảo kế hoạch để triển khai thực hiện và cần tăng cường quán triệt triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên về các cuộc diễn tập. Cần làm tốt công tác chuẩn bị để các cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Đồng thời, yêu cầu Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, chủ động chuẩn bị và hỗ trợ điều kiện cần thiết cho các đơn vị tham gia diễn tập. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

Lưu ý về ý định diễn tập PCLB – TKCN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung thêm kế hoạch chi tiết, cụ thể về việc thông tin, tuyên truyền đến mỗi người dân về tình hình bão, lụt nhằm giúp người dân chủ động trong việc ứng phó. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động bố trí hoàn thiện cơ sở vật chất, bố trí lực lượng tham gia đầy đủ các bước cuộc diễn tập.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh do Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, xác định các khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Return to top