Thể thao trong nước

Chung kết U.21 quốc tế 2018: Việt Nam vô địch

ClockThứ Tư, 19/12/2018 06:28
TTH.VN - Trận chung kết giữa U.21 Việt Nam – U.21 Myanmar diễn ra chiều tối 18/12 trên SVĐ Tự Do. Các ông: Nguyễn Khoa Điềm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương; Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Lê Trường Lưu – UVTUW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chu tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Huế đăng cai U.21 quốc tế 2018Việt Nam chắc chắn có mặt ở trận chung kết U.21 quốc tế 2018

Chơi lấn chân nhưng câc chân sút áo đỏ liên tiếp 2 lần bị đối phương dẫn trước

Sau phần trình diễn với những pha rượt đuổi ngoạn mục trên lòng chảo SVĐ Tự Do cùng màn điều khiển mô tô bay qua người thót tim dưới đường piste của đội mô tô thể thao, trận chung kết giữa U.21 Việt Nam – U.21 Myanmar diễn ra khá kịch tính, hấp dẫn.

Nhập cuộc hứng khởi trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả Cố đô chật kín trên khán đài SVĐ Tự Do, U.21 Việt Nam liên tiếp có những pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành U.21 Myanmar cùng các tình huống dứt điểm của Việt Hưng và Đinh Thanh Bình. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Phone Thiitsar Min đã nhiều lần từ chối bàn thắng của các chân sút bên phía U.21 Việt Nam.

Bên phần sân đối diện, với những chân sút chủ lực có lối chơi kỹ thuật như Win Naing Tun, Kaung Khant, Aung Naing Win…, U.21 Myanmar cũng tỏ ra khá ăn ý trong phối hợp tấn công, cũng như khong ít tình huống ăn miếng trả miếng khá nguy hiểm.

Và khi trận đấu đang ở thế giằng co, Trương Văn Thái Quý bất ngờ để mất bóng ở khu vực giữa sân. Đây cũng chính là cơ hội để Win Naing Tun ghi bàn mở tỷ số cho Myanmar ở phút 27.

Sau bàn thua, U.21 Việt Nam liên tục tổ chức những pha lên bóng nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Và những nổ lực của các chân sút áo đỏ được đền đáp khi Trần Đức Nam đã có pha đánh đầu tung lưới đối phương.

Để rồi sau đó nâng cao cúp vô địch U.21 quốc tế 2018

Bàn gỡ hòa cùng sự cổ vũ của khán giả Cố đô tiếp tục giúp U.21 Việt Nam chơi áp đảo ngay từ những phút đầu hiệp hai. Tuy nhiên, U.21 Myanmar một lần nữa mới là đội vượt lên dẫn trước sau bàn thắng của Soe Lwin Lwin ở phút 54.

Đến lúc này, U.21 Việt Nam có những thay đổi trên hàng công khi Phan Thanh Hậu và Lương Hoàng Nam vào sân. Và chỉ 10 phút sau, đường chuyền chuẩn xác của Phan Thanh Hậu đã giúp Trần Đức Nam ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho U.21 Việt Nam.

Những phút còn lại của trận đấu, tuy tốc độ được đẩy nhanh nhưng không ghi được bàn thắng, hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu cân não.

Trên chấm 11m, bằng những cái đầu lạnh, U.21 Việt Nam đã đánh bại U.21 Myanmar với tỷ số 5-3 để nâng cao cúp vô địch U.21 quốc tế 2018.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, U.21 Malaysia đã vượt qua U.21 Gimhae CFC với tỷ số 2-0.

Vua phá lưới: Đinh Thanh Bình (4 bàn)

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Thanh Tuấn

Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất: Đinh Thanh Bình

Cầu thù xuất sắc nhất giải Win Naing Tun (Myanmar)

Tin, ảnh: Hàn Đăng 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
  • Xem bóng đá trực tuyến cakhia

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương sắc Cố đô

Từ ngày bén duyên với công nghệ ướp hoa tươi thành hoa tươi bất tử, tình yêu hoa của chị Nguyễn Thị Thanh Lân (Phong Thu, Phong Điền) càng được chắp cánh. Ngày đêm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, cô gái trẻ đã sáng tạo ra những sản phẩm hoa tươi bất tử xinh xắn, độc bản từ những cánh đồng hoa.

Hương sắc Cố đô
Du hành Cố đô qua Logo

Cuối thu, khi bắt đầu làm việc trực tuyến với các lớp thiết kế đồ họa logo, tôi nhận ra một nhóm sinh viên (SV) chọn làm đề tài về Huế. Và chúng tôi cùng nhau vỡ vạc, đồng hành.

Du hành Cố đô qua Logo
“Thời và vận mới của một Cố đô”

Đây là một viễn kiến về Thừa Thiên Huế được TSKH-KTS. Ngô Viết Nam Sơn bàn đến trong cuốn “Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại: Câu chuyện quy hoạch - kiến trúc”. Sách vừa được Phanbook và NXB Dân Trí liên kết ấn hành năm 2023.

“Thời và vận mới của một Cố đô”
Return to top