ClockThứ Sáu, 27/08/2021 16:33

Chương trình “Nghe dân nói” phải có cơ chế phản hồi nhằm tạo sự đồng thuận

TTH.VN - Chiều 27/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan về kế hoạch tổ chức chương trình “Nghe dân nói”.

Dân vận khéo trong hoạt động ngân hàngCán bộ dân vận phải thực sự gần dân, hiểu dânĐổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, gắn với Nhân dânDân vận khéo, đời sống người dân sẽ đi lênChi bộ thôn Mậu Tài “dân vận khéo”Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”“Dân vận khéo” quyết định thành công ở Xuân LộcLan tỏa phong trào “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ (bìa trái) trao đổi với cơ sở trong chuyến làm việc tại Quảng Điền 

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” nhằm phát huy và thực hiện quyền làm chủ của người dân khi thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

Theo UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, mục đích của chương trình “Nghe dân nói” nhằm phát huy tinh thần dân chủ, thực chất, có chiều sâu, thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng Nhân dân; lắng nghe ý kiến, góp ý của Nhân dân để khơi dậy và phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp ý tưởng tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trên tất cả các lĩnh vực.

“Thông qua chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư chính đáng của Nhân dân, tiếp thu các ý kiến của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền và các đề án phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh”- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức gặp gỡ, nghe dân nói theo định kỳ, nghe dân nói đột xuất, tổ chức diễn đàn trên báo chí; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá cao việc xây dựng và triển khai chương trình “Nghe dân nói”. Khẳng định đây là kênh thông tin quan trọng nhằm phát huy vai trò của Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, củng cố niềm tin, mối quan hệ mật thiết của người dân đối với Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trước các vấn đề Nhân dân quan tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, chương trình “Nghe dân nói” phải thực chất, có chủ đề, tránh hình thức, thực sự hiểu dân nói và có cơ chế phản hồi nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Việc tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ phải chu đáo, trang trọng, khoa học, cầu thị nhằm tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của Nhân dân, từ đó giải quyết, xử lý các vấn đề bằng giải pháp có tính khả thi, hiệu quả hướng tới xây dựng hệ thông cấp ủy, bộ máy hành chính các cấp phục vụ, thân thiện.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội

Chiều 26/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi nói chuyện với đội ngũ cán bộ ngành tòa án toàn tỉnh chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và xây dựng ngành tòa án Nhân dân 2 cấp.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân vào công lý, công bằng xã hội
Return to top