ClockThứ Hai, 14/05/2012 15:06

Chuyên án 703L và bình yên một mùa lễ hội

TTH - Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mới đây, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của BĐBP tỉnh đã phá Chuyên án 703L, ngăn chặn thành công vụ vận chuyển 415 viên đạn quân dụng trái phép qua biên giới và bắt gọn các đối tượng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trước thềm mùa lễ hội.

Xã Nhâm, huyện A Lưới là địa bàn biên giới tiếp giáp với các bản Tà Xác, A Bả, A Rung của Lào. Do điều kiện giao thông đi lại tương đối thuận lợi, nên khu vực này thường xuyên diễn ra hoạt động qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa của người dân hai bên biên giới. Lợi dụng vấn đề trên, một số đối tượng trong và ngoài địa bàn biên giới thường móc nối tiến hành những hoạt động trái phép qua lại biên giới.

Đầu tháng 4/2012, từ cơ sở bí mật, lực lượng nhận được nguồn tin về việc mua bán đạn quân dụng do đối tượng ở ngoài địa bàn biên giới móc nối tiến hành vận chuyển đạn trái phép qua biên giới để bán với số lượng lớn. Ngay lập tức, chuyên án 703L được Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT), Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh xác lập với các phương án tác chiến chặt chẽ, bí mật. Sự việc diễn tiến theo đúng tình hình dự báo, khoảng 7 giờ ngày 8/4/2012, Vieng Ốc (SN 1992), thường trú ở bản A Bả, khu vực I Reo, Kà Lừm, Sê Kông (Lào) mang túi xách đựng đạn quân dụng đi theo đường tiểu ngạch qua biên giới (gần khu vực mốc 650) vào Việt Nam. Đến khu vực lán công nhân làm đường của Công ty Phúc Thịnh, Ốc dừng lại đợi A Mốc (đối tượng thường trú ở bản Tà Xác, khu vực ALing, Kà Lừm, Sê kông – Lào móc nối với Vieng Ốc vận chuyển đạn quân dụng trái phép qua biên giới, đang có mặt ở A Lưới). Sau 20 phút không thấy A Mốc, Ốc lại gặp A Kiêng Sáu (SN 1986) - người ở thôn A Bả, xã Nhâm, huyện A Lưới (Ốc và A Kiêng Sáu quen biết nhau từ trước, từng qua lại với nhau nhiều lần). Lợi dụng mối quen biết, Ốc nhờ Sáu chở qua trạm kiểm soát biên phòng. Đi được một đoạn, Sáu dựng xe mở cốp lấy thuốc lá ra hút và đi vệ sinh. Tranh thủ lúc này, Ốc đã bỏ đạn vào cốp xe của Sáu. Khi đi đến gần Trạm kiểm soát biên phòng, Ốc hỏi Sáu: Có tiền trong túi đấy không? Sáu trả lời: Có hơn 1 triệu! Ốc đưa tay lấy tiền trong túi quần Sáu rồi bảo: Đi qua trạm biên phòng đừng dừng lại...

Khi đến Trạm Kiểm soát biên phòng xã Nhâm, lực lượng của Trạm kiểm soát yêu cầu dừng để kiểm tra, sợ bại lộ, Ốc lấy 1 triệu đồng hối lộ xin qua trạm. Ngay lập tức, lực lượng kiểm soát biên phòng tiến hành lập biên bản về hành vi hối lộ người thi hành công vụ, đồng thời kiểm tra và phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 415 viên đạn bộ binh qua biên giới. Tại đây, lực lượng Trạm kiểm soát tiến hành bắt giữ đối tượng phạm tội, cùng phương tiện, tang vật đưa về Đồn biên phòng 629 điều tra làm rõ, kết thúc thành công chuyên án ngăn chặn vụ vận chuyển đạn quân dụng qua biên giới lớn nhất từ trước đến nay.

Thượng tá Hoàng Thanh Phong, Trưởng phòng PCTPMT Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh cho biết: “Ngoài chuyên trách công tác PCTPMT, Phòng PCTPMT Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh còn đảm nhận nhiệm vụ phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các tội phạm trật tự xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh... Để đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn trước, trong và sau Festival Huế 2012, cũng như Năm Du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ, Phòng PCTPMT đã lập kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn nội, ngoại biên nhằm đấu tranh triệt để với loại tội phạm này”.

Đình Đình
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Return to top