ClockThứ Tư, 23/08/2017 06:40

CLB Ca Huế thính phòng dạy nhạc cụ truyền thống miễn phí

TTH.VN - Từ ngày 22/8, CLB Ca Huế thính phòng tổ chức dạy nhạc cụ truyền thống gồm các loại: đàn tranh, đàn bầu, đàn tỳ, đàn nhị.

Lớp học đàn tranh của nghệ sĩ Quỳnh Nga - giảng viên Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật

Đối tượng đăng ký học là những người yêu thích các loại nhạc cụ truyền thống, trong đó ưu tiên dạy cho các em học sinh, trẻ em khuyết tật, những người đã học nhạc cụ truyền thống muốn nâng cao tay nghề.

Lớp học do hai nghệ sĩ đàn của CLB Ca Huế thính phòng là Hồng Lê và Quỳnh Nga dạy hoàn toàn miễn phí, với mục đích truyền tình yêu ca Huế và nhạc cụ truyền thống cho các bạn trẻ. Thời gian học vào buổi sáng và buổi chiều thứ 3 và thứ 6 hàng tuần tại Bảo tàng Văn hóa Huế.

Tin, ảnh: Trang Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ
Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ

Ngày 8/4, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị dị tật khe hở môi vòm miệng trong cả nước.

Phẫu thuật dị tật hàm mặt miễn phí cho 80 trẻ

TIN MỚI

Return to top