ClockThứ Ba, 27/09/2016 10:40

Có 260 trường trên toàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia

TTH.VN - Sáng 27/9, tại hội trường UBND tỉnh diễn ra hội nghị Tổng kết kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016–2020. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Tính đến tháng 12/2015, toàn tỉnh có 260/593 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 44,3%). Trong đó, bậc mầm non có 51/207 trường đạt mức độ 1 (tỷ lệ 24,6%); 2/207 trường đạt mức độ 2 (tỷ lệ 0,98%). Cấp tiểu học có 128/216 trường đạt mức độ 1 (tỷ lệ 59,3%); 11/216 trường đạt mức độ 2 (tỷ lệ 5,1%). Cấp trung học cơ sở có 55/130 trường đạt chuẩn (tỷ lệ 42,3%) và cấp trung học phổ thông có 13/40 trường đạt chuẩn (tỷ lệ 32,5%).

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh phấn đấu có 80,3% trường ở các cấp học, bậc học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc mầm non có 70,5% trường đạt chuẩn mức độ 1; 10,6% đạt chuẩn mức độ 2. Cấp tiểu học có 89,4% trường đạt chuẩn mức độ 1; 23,5% đạt chuẩn mức độ 2. Cấp trung học cơ sở có 81,7% trường và cấp trung học phổ thông có 77,5% trường đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Dung biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục cùng các trường và nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là đất học, quan tâm phát triển giáo dục là vấn đề rất cần thiết. Mục đích cuối cùng của kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và những kế hoạch giáo dục khác đều hướng đến việc tạo điều kiện cho con em học tốt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung chỉ đạo, các trường, ngành giáo dục và các ban, ngành, huyện, thị, thành phố phải có sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn sắp tới.

Tại hội nghị, có 2 cá nhân và 3 tập thể được tặng bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan

Ngày 29/3, Thanh tra (TT) Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra (TT) và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT. Tại Thừa Thiên Huế, Chánh TT tỉnh Lương Bảo Toàn cùng gần 100 cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan TT tham dự.

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Thanh tra và các văn bản liên quan
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương

“Năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 và đột phá trong công tác chuyển đổi số (CĐS), do vậy, các sở, ngành, địa phương​ cần bám sát các kế hoạch của tỉnh, tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 và giao ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh diễn ra ngày 26/3.

Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương
Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Ngày 22/3, Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ liên quan về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
Return to top