ClockThứ Ba, 31/05/2016 14:21

“Cơ hội việc làm và khởi nghiệp của sinh viên”

TTH.VN - Đó là chủ đề của hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Erasmus Mundus Action 2 do Cộng đồng châu Âu tài trợ, được ĐH Huế phối hợp với ĐH Ghent và ĐH Toulouse III tổ chức ngày 31/5 tại Trung tâm học liệu - ĐH Huế.

Hội thảo nhằm mục tiêu đưa chủ đề đổi mới phương pháp giảng dạy vào đào tạo ĐH và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Đông Nam Á vào chương trình hành động của tất cả các quốc gia Đông Nam Á; đưa chủ đề kỳ vọng của các cơ sở ĐH với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU và các quốc gia Đông Nam Á vào chương trình hành động của Liên minh châu Âu EU và các quốc gia Đông Nam Á; nỗ lực tìm những cách thức thực hiện phù hợp nhất như công cụ, quy trình và trách nhiệm.

Từ những mục tiêu đạt được thông qua hội thảo, ĐH Huế sẽ tiếp tục nghiên cứu để có những vận dụng thích hợp trong quá trình đổi mới giáo dục ĐH cũng như trong xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

Hội thảo cũng là cơ hội tốt để các chuyên gia từ các trường ĐH châu Âu, châu Á, các nhà quản lý, doanh nghiệp, sinh viên đánh giá quá trình hợp tác vừa qua, cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ trong việc đổi mới giáo dục ĐH đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hội thảo diễn ra từ 31/5 đến 2/6/2016.

 Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang
Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Nhằm khơi nguồn và phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát huy động lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) huyện Quảng Điền lần thứ I năm 2023” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện tham gia và thu được những kết quả tốt đẹp.

Khơi nguồn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp
Chị Hà làm kinh tế

Từ miền Bắc xa xôi, theo chồng, chị Lê Việt Hà (sinh năm 1982) đã đến phường Phú Bài, TX. Hương Thủy để lập nghiệp. Gặp vô vàn khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, nhưng chẳng nản lòng, chị Hà đã từng bước gầy dựng và phát triển kinh tế từ mô hình vườn ươm cây giống và vườn ao chuồng (VAC).

Chị Hà làm kinh tế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top