ClockThứ Sáu, 14/12/2018 09:03

Cố không để còn những nghi vấn, mập mờ trong công tác cán bộ

Đã đến lúc không để ma lực của đồng tiền làm hư hỏng cán bộ, đảng viên, lũng đoạn xã hội.

Công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng mới đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, trong tháng 12 này hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng dân chủ, khách quan, chống tiêu cực, hạn chế yếu kém trong quy hoạch, đặc biệt là chống “chạy” quy hoạch. Một lần nữa, những tiêu cực, những lỗ hổng, những yếu kém, những bài học đau xót trong công tác cán bộ lại được đưa ra, lại được nhắc nhớ. Để làm sao đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ tới phải xứng là “rường cột” của quốc gia.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đã có 59 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, trong đó có 13 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương. Đảng đã kỷ luật khai trừ 1 Ủy viên Bộ Chính trị.

Chưa khi nào việc xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ sai phạm mạnh mẽ như thế. Chưa khi nào cán bộ chủ chốt, những người tưởng như được “miễn trừ”, đặt trong “vùng cấm” lại lo lắng, sợ hãi về việc làm sai trái của mình như thế. Nhưng cũng chưa khi nào công tác cán bộ để lại nhiều bài học đau xót cho Đảng ta như thế.

Bài học ấy là không thể buông lơi, lơ là công tác tu dưỡng phẩm chất, đạo đức của cán bộ đảng viên; không thể dễ dãi, xuê xoa trước những biểu hiện “không trong sáng”, những việc làm vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng của đồng chí mình; không thể thiếu kiểm tra, giám sát; không thể thiếu quyết liệt trong xử lý kỷ luật đảng viên sai phạm; không thể để những người thoái hóa, biến chất câu kết hình thành “nhóm lợi ích” phá hoại cơ thể của Đảng từ bên trong. Và càng không thể để lọt những người không xứng đáng, những “con lươn, con chạch” vào các vị trí quan trọng khi làm công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ chủ chốt.

Quy hoạch là một nội dung trọng yếu; là nền tảng của công tác cán bộ. Quy hoạch đúng, minh bạch, khách quan mới có đội ngũ cán bộ chiến lược tốt, đáp ứng nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của đất nước. Thực tiễn cho thấy, chính sự “đi đêm”, tiêu cực đã biến quy hoạch cán bộ thành “nấc thang” đẩy những Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh bước lên chiếc ghế quyền lực; có người còn chạm đến đỉnh cao của quyền lực.

Dù rằng việc lợi dụng quyền lực, lạm dụng quyền lực thực hiện những hành vi sai trái đã được phát hiện, xử lý, nhưng hậu quả của việc cố tình “chọn nhầm người”, “đặt nhầm chỗ” ấy là hết sức nghiêm trọng. Nó tạo nên một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Nó không chỉ làm xộc xệch đội ngũ, không chỉ gây nên tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, làm yếu đi cơ thể của Đảng, mà còn làm hao mòn lòng tin của dân với Đảng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên; phần nào là tác nhân gây nên bất ổn xã hội.

Thẳng thắn mà nói, cái sự “chạy đủ thứ” ấy đã quá quen trong đời sống xã hội, đặc biệt là chạy chọt, tham nhũng trong công tác cán bộ. Đã có lần người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đặt câu hỏi “Chạy ai? Ai chạy?”. Vậy nên, “Phải chống chạy chức, chạy quyền, phiền hà, sách nhiễu trong công tác cán bộ, đảm bảo chất lượng, thực hiện các công việc liên quan đúng quy trình, dân chủ, công khai, khách quan. Quy trình chặt chẽ nhưng phải làm sao tránh những sai sót như vừa rồi vấp phải” để không bỏ sót người tài, kiên quyết không để lọt cán bộ tiêu cực vào danh sách quy hoạch, là một yêu cầu cần được thực hiện nghiêm túc trong công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Đã đến lúc không để còn những nghi vấn, mập mờ trong công tác cán bộ. Đã đến lúc không để ma lực của đồng tiền làm hư hỏng cán bộ, đảng viên, lũng đoạn xã hội. Đã đến lúc phải thực hiện nghiêm chế tài xử phạt, tăng trách nhiệm giải trình, làm rõ trách nhiệm pháp lý về việc giới thiệu quy hoạch cán bộ, thực hiện các quy trình thủ tục trong công tác cán bộ. Có vậy, mới “không thể chạy, không dám chạy, không cần chạy và không muốn chạy”; mới lựa chọn được những người xứng đáng, gánh vác trọng trách của quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của dân, vì sự phát triển chung của đất nước.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế

Với các chương trình trợ giúp sinh kế được đẩy mạnh, thực hiện một cách có hiệu quả, Hội Người Khuyết tật – Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ Mồ côi (NKT – Bảo trợ NKT&TMC) tỉnh đã góp phần giúp nhiều người yếu thế có thêm động lực để vươn lên, ổn định đời sống.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ sinh kế cho người yếu thế
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Return to top