ClockThứ Năm, 27/08/2020 14:33

Có tư duy, tầm nhìn mới trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công

TTH.VN - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và đầu tư công (ĐTC) giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung ngày 27/8. Tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng dại diện các sở, ngành có liên quan tham dự.

Trách nhiệm người đứng đầuLập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc về quyết toánXử lý đến nơi đến chốn nếu chậm giải ngân vốn đầu tư côngĐường dài phải điĐẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho biết, giai đoạn 2016 - 2020 Thừa Thiên Huế đạt mức tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,3-6,5%/năm (riêng năm 2020, bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 nên ước đạt 2,8-3,8%). Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 5 năm là 105.600 tỷ đồng, bố trí cho 2.010 dự án trên tổng số 16 ngành, lĩnh vực. Hiện, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời gian quy định.

Về kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, tỉnh đã tổng hợp nhu cầu vốn theo danh mục các công trình dự án có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Tỉnh kiến nghị với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ quan tâm hỗ trợ, bố trí ngân sách trung ương triển khai danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 đảm bảo các điều kiện xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, phải có tư duy và tầm nhìn mới, nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế và các khó khăn, hạn chế, thách thức của các vùng, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay và bối cảnh của 5 năm tới là rất quan trọng để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, hiệu quả, toàn diện, “trúng và đúng” trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

Về xây dựng kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch phải đảm bảo sự nhất quán, kết nối và kế thừa, phát triển những thành tựu đã đạt được của giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn chiến lược để đưa ra giải pháp phù hợp với tiềm năng lợi thế của các địa phương.

Khu hành chính tập trung - nơi làm việc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh đang trong giai đoạn hoàn thành 

Phải tính toán, sắp xếp lại theo hướng hoạch định tương lai, đặt mục tiêu lớn hơn, cao hơn và xác định rõ địa phương phải làm gì, doanh nghiệp phải làm gì và trung ương hỗ trợ những gì, phải có sự phối kết hợp chặt chẽ từ trên xuống; phải dám đặt mục tiêu để có tư duy khác; từ đó đưa ra đâu là trục tăng trưởng, vùng động lực, hành lang kinh tế để phát triển cao hơn, mạnh hơn, lan tỏa hơn của mỗi địa phương và của cả nước.

Kế hoạch phải bám sát các định hướng phát triển được đề cập tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Chính trị, các cơ quan TW góp ý. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người. Các định hướng phát triển phải hướng tới người dân là trọng tâm, quan tâm tới đời sống, hạnh phúc của người dân, các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm thu hẹp chênh lệch phát triển vùng, miền.

Về lập kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các địa phương thực hiện xây dựng Kế hoạch ĐTC theo tiêu chí, nguyên tắc phù hợp với quy định tại Luật ĐTC, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, tránh đầu tư dàn trải ngay từ kế hoạch ĐTC năm 2021.

Ưu tiên các dự án quy mô lớn, dự án động lực và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển KT- XH của vùng, địa phương. Các dự án đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 phải gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh để giải quyết được các điểm nghẽn, ách tắc của từng địa phương và của vùng theo hướng kết nối, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Các địa phương cần quan tâm, ưu tiên đầu tư các dự án chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án ổn định dân cư, các dự án phục vụ hạ tầng thiết yếu cho người dân, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đảm bảo hài hòa giữa nguồn ngân sách trung ương đầu tư trên địa bàn với nguồn lực của các địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp "tinh hoa" của đất nước

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo với chủ đề: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

Cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp tinh hoa của đất nước
Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/3, sau lễ đón chính thức và hội đàm rất thành công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, trong đó công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Festival Huế - sứ mệnh & tầm nhìn

“Festival” đã trở thành một từ quá quen thuộc trong tâm thức người dân, bởi rất nhiều festival đủ thể loại đã xuất hiện ở Việt Nam (hoa, biển, pháo hoa, lúa gạo, trà, võ cổ truyền, tơ lụa - thổ cẩm, dừa, cà phê…). Festival nhiều nơi làm, cũng không ít festival xuất hiện một lần rồi biến mất. Do vậy có lẽ đã đến lúc nhìn lại và suy ngẫm.

Festival Huế - sứ mệnh  tầm nhìn
Đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng GDP

Từ tháng 10/2023, dự báo của Chính phủ mức tăng trưởng GDP năm nay vào khoảng 5%, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn được đánh giá đó là mức tăng trưởng khá cao so với khu vực.

Đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng GDP

TIN MỚI

Return to top