Thể thao

Cờ tướng Cố đô giành 24 huy chương tại giải vô địch trẻ toàn quốc

ClockChủ Nhật, 08/11/2020 14:15
TTH.VN - Các kỳ thủ Thừa Thiên Huế vừa kết thúc tranh tài tại giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 vào trưa 8/11 cùng nhiều thành tích đáng chú ý.

Lớp cờ tướng mang tên “hy vọng”

Các thành viên cờ tướng Cố đô cùng thành tích đạt được tại giải. Ảnh: Bùi Nga

Khởi tranh từ 2/11 tại Bắc Giang, giải vô địch cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 quy tụ 230 VĐV đến từ 11 tỉnh, thành: Thừa Thiên Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bình Định, Bình Phước, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh.

Tại giải, các kỳ thủ tranh tài cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống qua các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ với 7 nhóm tuổi, gồm: U7, 9, 11, 13, 15, 18 và 20 theo hệ Thụy Sĩ từ 7 đến 9 ván. Kết thúc giải, tùy theo thành tích, các kỳ thủ sẽ được xét phong cấp theo tiêu chuẩn quốc gia hiện hành.

Góp mặt với 14 VĐV, sau gần 10 ngày đua tranh, các kỳ thủ Thừa Thiên Huế đã giành 2 HCV, 6 HCB,16 HCĐ, trong đó, 2 HCV thuộc về Tôn Nữ Yến Ngọc (nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn) và Võ Nguyễn Quỳnh Như - Tôn Nữ Yến Ngọc (nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn).

Bên cạnh những bước tiến đáng ghi nhận, thành tích trên cho thấy tuy mới thành lập, nhưng cờ tướng Thừa Thiên Huế đã xuất hiện một số tiềm năng cho những giải đấu lớn sắp tới.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang

Sáng 30/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ tỉnh và Trường trung cấp Thể dục Thể thao Huế khai mạc Giải Cờ vua, Cờ tướng cho học sinh và giáo viên tiểu học năm học 2023 - 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Gần 200 học sinh, giáo viên thi đấu cờ vua, cờ tướng tranh cúp Hương Giang
Return to top