Thể thao trong nước

Cờ vua Cố đô xuất hiện nhiều tài năng mới

ClockThứ Tư, 10/07/2019 17:54
TTH.VN - Sau thời gian dài với những biến cố về lực lượng, thành tích này cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan từ lứa VĐV sau “thế hệ vàng” Bảo Trâm, Như Ý, Kim Phụng… của cờ vua Huế.

Gần 30 kỳ thủ “nhí” Cố đô tham dự giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc

Những gương mặt đầy triển vọng của cờ vua Huế tại giải trẻ toàn quốc 2019. Ảnh: Quốc Bình

Kết thúc những nội dung tranh tài ở giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 diễn ra tại Hà Nội trưa 10/7, tuyển cờ vua Thừa Thiên Huế xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu khi giành 2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ, đứng thứ 10 toàn đoàn. Trong đó, Lê Thái Nga giành HCV cá nhân nữ nội dung cờ nhanh lứa tuổi U17, cặp kỳ thủ Khánh Huy – Thanh Lộc giành HCV đồng đội nam cờ tiêu chuẩn cũng ở lứa U17.

Sau 10 ngày cọ xát ở một giải đấu có số VĐV đông nhất từ trước đến nay, những kỳ thủ “nhí” Cố đô vẫn thể hiện được bản lĩnh, trình độ, đồng thời cho thấy tương lai rất sáng ở phía trước, tiêu biểu như: Bảo An (U7 nữ), Nguyên Dũng (U9 nam)…

“Giải năm nay, ngoài lực lượng hùng hậu, trình độ của VĐV các tỉnh, thành bạn đều có sự tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, VĐV cờ vua Huế cũng không hề thua sút dù rằng đầu tư trong đào tạo trẻ có phần hạn chế hơn”, HLV tuyển cờ vua Huế - Nguyễn Văn Phú nhận định.

Giải vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2019 khai mạc ngày 30/6, thu hút gần 1.300 VĐV, tranh tài ở các nhóm tuổi từ  6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 và 20 với 4 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống.

Với 28 VĐV nam, nữ tranh tài 3 nội dung: cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và cờ tiêu chuẩn, tuyển cờ vua Thừa Thiên Huế đặt chỉ tiêu 2 HCV, 3 HCB, lọt vào top 10 toàn đoàn.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cờ vua Huế

Trở lại mùa giải 2022 sau hai năm bị ảnh hưởng nhiều do dịch COVID-19, cờ vua Huế đang cho thấy tín hiệu lạc quan từ lứa vận động viên (VĐV) trẻ. Nếu được đầu tư bài bản, tập luyện phù hợp, cờ vua Huế có thể mong “ngày trở lại” thời huy hoàng.

Cờ vua Huế
Return to top