ClockThứ Bảy, 04/01/2014 07:17

Cố ý phá hoại cân tải trọng xe lưu động

TTH - Vào hồi 9h20 ngày 3/1, tại km 844+150 Quốc lộ 1A đi qua xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, tổ kiểm tra liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh, Thanh tra Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã vào cuộc làm rõ một lái xe cố ý phá hoại cân tải trọng xe lưu động.

Khi đang tiến hành kiểm soát tải trọng xe, phát hiện xe đầu kéo 63K-2227 chạy hướng từ Đà Nẵng ra Huế có dấu hiệu vi phạm về tải trọng, Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại Trạm KTTTX lưu động phát tín hiệu dừng xe và đưa xe vào kiểm tra. Lái xe Lê Thanh Tùng (sinh năm 1975), trú tại 143 Lý Thường Kiệt, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang điều khiển phương tiện xe đầu kéo container, rờ moóc 63R-0071 đã không chấp hành hiệu lệnh biển báo ở Trạm KTTTX lưu động, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông tại Trạm (Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông) cố ý điều khiển xe rồ ga, đạp phanh gấp, dừng, rồ ga, đạp phanh gấp dừng... và đã cuốn phăng, phá hỏng toàn bộ đường dẫn phía phải, đẩy bàn cân phía phải lùi về phía sau 1,5m; các cáp nối bị đứt; dây nối hai mắt hồng ngoại bị đứt. Do vậy, đã làm tê liệt hệ thống cân, cân không thể tiếp tục hoạt động được và buộc phải dừng hoạt động kể từ lúc 9h20 cùng ngày.

Hiện trường đường dẫn bị phá hỏng

Bước đầu, tổ kiểm tra tải trọng xe, Trạm KTTTX lưu động số 8 của tỉnh đã lập biên bản hiện trường ghi nhận sự việc xảy ra, làm cơ sở xử lý sau này; Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ giấy tờ xe, giấy phép lái xe... Các hư hỏng, thiệt hại khác hiện tại chưa thể đánh giá được. Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Lê Thế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top