ClockThứ Hai, 25/09/2017 14:20

Con chip giúp phát hiện sớm các tế bào ung thư tấn công

Thật khó để phát hiện các tế bào ung thư – chỉ một trong một tỷ tế bao máu là ung thư. Vậy làm thế nào để bạn cô lập và dự đoán được sớm nhất ung thư để chữa trị.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một con chip siêu nhỏ sử dụng một mê cung tròn để tách các tế bào ung thư ra khỏi phần còn lại của dòng máu và phát hiện các tế bào gốc sẽ lan truyền mạnh mẽ căn bệnh ung thư đó.

hương pháp này sử dụng sự sáng tạo của vật lý. Các đường cong có xu hướng đẩy các tế bào ưng thư lớn hơn về phía trước (các tế bào nhỏ hơn thường bám vào các bức tường), trong khi các góc kết hợp lên và đặt các tế bào bạch cầu ở vị trí lý tưởng.

Và quan trọng hơn, biện pháp này nhanh hơn nhiều so với các phương pháp thông thường, sử dụng các dấu hiệu và bẫy để dần dần liên kết các tế bào ung thư. Máu chảy nhanh, vì vậy bạn chỉ chờ đợi vài phút để xác định được căn bệnh ung thư. Và nếu bạn cần kết quả tốt thì chỉ cần bổ sung thêm con chip khác.

Kỹ thuật này có thể là chìa khóa cho cách mới để điều trị ung thư. Nếu bạn có thể phát hiện được tế bào ung thư, bạn sẽ có ý thức tốt hơn về cách điều trị ung thư đang được nghi ngờ.

Theo xahoithongtin.com.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Phát hiện 100 loài sinh vật biển mới ở New Zealand

Sau chuyến thám hiểm ở vùng biển Bounty Trough ngoài khơi bờ biển Đảo Nam của New Zealand, một nhóm các nhà khoa học cho biết đã phát hiện ra 100 loài mới, và con số này có khả năng còn tăng lên nữa.

Phát hiện 100 loài sinh vật biển mới ở New Zealand
Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới

Đến 6 giờ 15 phút ngày 6/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ biển thuộc tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi đi bủa lưới

TIN MỚI

Return to top