ClockThứ Tư, 03/08/2016 14:12

Công an Hương trà làm dân vận

TTH - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an TX. Hương Trà luôn quan tâm chỉ đạo việc đổi mới phương thức công tác dân vận, thực hiện đa dạng hóa về nội dung, phong phú về hình thức, lấy hiệu quả làm chính.

Công an TX. Hương Trà tham gia cùng người dân vớt bèo làm sạch môi trường

Nhiều mô hình dân vận khéo

Trước đây, một nhà máy đóng trên địa bàn hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường khiến cho hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực bức xúc, nhiều lần người dân kéo đến cổng nhà máy phản ứng. Trước tình hình trên, Công an TX. Hương Trà một mặt điều động lực lượng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), mặt khác, phối hợp với các ban ngành liên quan trực tiếp gặp gỡ tuyên truyền cho người dân hiểu và giải quyết vướng mắc, giải tỏa bức xúc của dân. Thấy được lẽ phải, người dân đã không còn tụ tập như trước. Hay gần đây, khi sự cố môi trường biển làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngư dân xã Hải Dương, người dân tâm tư và kiến nghị lên cấp trên đề nghị xác minh làm rõ. Cán bộ công an phụ trách địa bàn đã trực tiếp gặp gỡ ngư dân giải thích, phân tích, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất.

Trung tá Trần Việt Hà - cán bộ phụ trách xã Hải Dương tâm sự, để giữ vững ANTT từ cơ sở, các anh thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, từ đó tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt tình hình xảy ra tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm “nóng”. Phải bám dân, nắm rõ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân mới giải quyết mọi khó khăn phát sinh trong đời sống của người dân, xây dựng niềm tin trong Nhân dân, để họ tin tưởng và giúp đỡ lực lượng công an

Thượng tá Lê Văn Khải, Phó Trưởng Công an TX. Hương Trà cho biết, xác định công tác vận động quần chúng là một trong những biện pháp nghiệp vụ của ngành, công an thị xã luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực, địa bàn, tập hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia bảo vệ ANTT. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu như mô hình: “Tổ an ninh xung kích” và “Tổ an ninh Nhân dân” ở nhiều địa phương, “Tổ thanh niên tự quản về ANTT” ở Bình Điền, “Liên đội tự quản về trật tự ATGT và nói không với ma túy” ở Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn, “Dòng họ khuyến học và tự quản về ANTT” ở Hương Xuân… Qua đó, Nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội; giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu tại cơ sở.

Gần dân, giúp dân

Công an TX. Hương Trà đã tổ chức 621 buổi họp dân, đưa 3.200 lượt đối tượng ra kiểm điểm; đưa vào diện quản lý 146 đối tượng, lập 22 hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục; vận động 122 người tìm kiếm, buôn bán phế liệu không vận chuyển, tàng trữ chất nổ; vận động thu hồi 18 súng quân dụng, 30 súng săn cùng gần 400 viên đạn…

Ngoài tuyên truyền, vận động, Công an TX. Hương Trà luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến liên hệ. Công an thị xã bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn thực hiện công tác tiếp dân tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, hiệu quả. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH thường xuyên phối hợp với công an các xã, phường tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp mới CMND tại nơi cư trú và đến tận nhà làm CMND cho các hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn trong đi lại, bệnh tật. Phân công cán bộ trực giải quyết công việc liên quan trật tự ATGT và quản lý hành chính cho người dân vào ngày thứ bảy. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện thực hiện trả CMND và Giấy Chứng nhận đăng ký xe cho người dân ngay tại nhà theo yêu cầu. Việc áp dụng thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Thượng tá Hồ Xuân Phương, Trưởng Công an TX. Hương Trà chia sẻ, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ về ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đồng thời, tổ chức các diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, các cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ trong quan hệ, tiếp xúc với Nhân dân; đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTT, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, lực lượng nòng cốt ở cơ sở. “Công tác dân vận luôn được gắn kết với thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”,… Với những thành tích xuất sắc, TX. Hương Trà có 9 ban công an xã, phường và bảo vệ dân phố, 64 cá nhân được các cấp khen thưởng; Công an TX. Hương Trà được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác dân vận trong tình hình mới.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm phối hợp công tác năm 2024.

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận
Ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 15/12, Công an thị xã Hương Trà tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ra quân trấn áp tội phạm
“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân

Tích cực, toàn diện, đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng là mục tiêu mà công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã, đang hướng đến.

“Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân
Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và công tác dận vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức sáng 11/1.

Triển khai đồng bộ mạng lưới “Dân vận khéo”
Return to top