ClockThứ Hai, 26/06/2017 20:20

Công an Phú Lộc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

TTH - Chào mừng 55 năm Ngày truyền thống cảnh sát Nhân dân (20/7/1963-20/7/2017), Công an huyện Phú Lộc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm từ 16/6-20/7/2017.

Nhiều tang vật từ các vụ trộm cắp được Công an Phú Lộc thu giữ

Đến nay,  Công an Phú Lộc đã điều tra, bắt quả tang các đối tượng: Dương Quang Vinh, Bùi Me, Nguyễn Thị Thắm, Dương Thị Linh, Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Thanh, cùng trú tại huyện Phú Lộc đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại tại bãi đất trống thuộc thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, thu giữ trên 30 triệu đồng và các tang vật liên quan đến việc đánh bạc. Bắt quả tang Võ Quy Linh (20 tuổi, trú tại xã Lộc Sơn, Phú Lộc) đang bán trái phép 3 viên ma túy tổng hợp cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 55 viên ma túy tổng hợp cùng 1 bộ sử dụng ma túy. Cũng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm,một  đối tượng có hành vi trộm cắp điện thoại di động và máy tính xách tay trên địa bàn huyện bị bắt giữ.  

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi tố hai vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân

Sáng 27/3, Công an huyện Phú Lộc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 2 vợ chồng điều khiển xe mô tô làm xiếc trên đèo Hải Vân về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Người chồng cũng bị công an tạm giữ về hành vi “Cố ý gây thương tích” ở vụ việc xảy ra vào đêm 19/3.

Khởi tố hai vợ chồng “làm xiếc” trên đèo Hải Vân
Củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã Lộc Trì

Đến 14 giờ 20 phút chiều 14/11, Công an huyện Phú Lộc vẫn trong quá trình phối hợp với VKSND cùng cấp củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Đức Cường (SN 1971), trú thôn Trung Phước Tượng, xã Lộc Trì - đối tượng bất ngờ đâm trọng thương Phó Trưởng Công an xã Lộc Trì (Phú Lộc).

Củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng đâm trọng thương Phó trưởng Công an xã Lộc Trì
Return to top