ClockThứ Tư, 06/07/2022 20:08

Công an tỉnh Đồng Nai đoạt giải Nhất toàn đoàn Chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật

TTH.VN - Chiều 6/7, tại Nhà hát sông Hương (TP. Huế), Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ bế mạc, trao giải Chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật (ĐL, BS, VT) Công an Nhân dân (CAND) khu vực phía Nam năm 2022.

Khai mạc Chung kết hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam16 đoàn tham gia hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam“Tuyên truyền an toàn giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”

Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022) của Bộ Công an và Công an đến từ 16 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, với hơn 1.500 vận động viên tham gia.

Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương; Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; lãnh đạo Công an 16 đơn vị, địa phương tham gia hội thi.

Sau 7 ngày (1/6/7), diễn ra Chung kết hội thi ĐL, BS, VT CAND khu vực phía Nam năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đồng Nai; Nhì, Công an tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế; Ba, Công an TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Bình, Đắc Lắk.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao 8 giải Khuyến khích cho Công an các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Trà Vinh, Tiền Giang, Phú Yên, Gia Lai, Kiên Giang và Trường Đại học CSND; giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân đoạt thành tích cao ở các nội dung: Võ thuật, bắn chặn, duyệt đội ngũ, bắn đĩa, bắn súng AK, CZ75…

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn công tác Bộ Công an viếng Trung tá Trần Duy Hùng

Ngày 16/1, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến viếng Trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác Bộ Công an viếng Trung tá Trần Duy Hùng
Thể thao Việt Nam tiếp tục giành tấm vé Olympic thứ tư từ môn bắn súng

Ngày 10/1, thông tin từ Ban Huấn luyện Đội tuyển Bắn súng Việt Nam, sau tấm huy chương Vàng của 2 xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh giành được ngày 9/1 tại Giải Bắn súng Vô địch châu Á 2024 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia), xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đã xuất sắc mang về thêm suất tham dự Olympic Paris 2024 cho Thể thao Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Thể thao Việt Nam tiếp tục giành tấm vé Olympic thứ tư từ môn bắn súng
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam mới chỉ có 3 suất dự Olympic Paris 2024 ở môn xe đạp, bắn súng và bơi. Đây là con số khiêm tốn, khi mục tiêu phải giành huy chương Olympic đã được ghi rõ trong Dự thảo Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic Paris 2024
Return to top