ClockChủ Nhật, 03/05/2020 16:24

Công an TP. Huế tuyên truyền và giúp dân phơi lúa đúng địa điểm

TTH.VN - Chiều 3/5, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP. Huế cho biết, hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố người dân tranh thủ trời nắng để phơi lúa dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dân quân tự vệ giúp dân gặt lúa

Công an TP. Huế gom lúa giúp dân 

Ban Chỉ huy Công an TP. Huế đã chỉ đạo công an các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tìm địa điểm và hỗ trợ cho người dân phơi lúa.

Bên cạnh đó, Công an TP. Huế huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ cho người dân gặt và phơi lúa đúng địa điểm. Đồng thời, cảnh báo người dân không lấn chiếm đường giao thông để phơi lúa để an toàn cho chính mình và người, phương tiện tham gia giao thông.

Tại điểm b, khoản 1, Điều 12 của Nghị định 100/NĐ-CP năm 2019 của Chính phủ quy định: Hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ... trong phạm vi đất dành cho đường bộ có thể bị xử phạt 200.000 đồng đối với cá nhân, 400.000 đồng đối với tổ chức.

Đối với các trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao trả tài sản cho người dân để quên

Ngày 30/8, Công an TP. Huế và Công an phường Phước Vĩnh nhận được thư cảm ơn của người dân vì đã sớm xác minh, trả lại tài sản do người dân để quên.

Trao trả tài sản cho người dân để quên

TIN MỚI

Return to top