ClockThứ Ba, 10/04/2018 17:02

Công bố chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu năm 2018

TTH - Tờ Straits Times ngày 10/4 trích dẫn báo cáo về Chỉ số Cạnh tranh Tài năng Toàn cầu (GTCI) năm 2018 cho thấy, Singapore dẫn đầu trong việc thu hút và phát triển tài năng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong năm thứ 5 liên tiếp và chỉ xếp sau Thụy Sĩ trên toàn cầu.

Singapore thiết lập hệ thống quản lý chất thải điện tử vào năm 2021Singapore: Sử dụng robot thiên nga giám sát chất lượng nướcSingapore là nhà đầu tư châu Á lớn thứ hai ở Hoa KỳTổng thống Indonesia thăm Singapore, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giaoSingapore và Australia tái khẳng định quan hệ lâu dài, thúc đẩy hợp tác song phương

Singapore là quốc gia duy nhất ngoài châu Âu nằm trong top 10 về Chỉ số Cạnh tranh Tài năng Toàn cầu (GTCI) năm nay. Ảnh: Straits Times

Báo cáo do Học viện Quản trị Kinh doanh Châu Âu (INSEAD) thực hiện đã tiến hành đánh giá khả năng của 119 quốc gia trong việc thu hút, phát triển và giữ chân các nhân tài. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng trong việc xây dựng đội ngũ sáng tạo và trang bị cho các tổ chức khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường và hoạt động trong các môi trường đa văn hóa.

Trên toàn cầu, các quốc gia châu Âu tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh tài năng thường niên, với Singapore là quốc gia duy nhất ngoài châu Âu nằm trong top 10.

Bên cạnh Singapore, 5 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương khác nằm trong top 30 là Australia (vị trí 11), New Zealand (vị trí 12), Nhật Bản (vị trí 20), Malaysia (vị trí 27) và Hàn Quốc (vị trí 30).

Trong bảng xếp hạng theo các thành phố, thành phố Zurich (Thuỵ Sĩ) dẫn đầu, tiếp theo là Stockholm (Thuỵ Điển) và Oslo (Na Uy), châu Âu một lần nữa giành vị trí thống lĩnh với 8 thành phố trong top 10. Washington và San Francisco của Mỹ là những thành phố duy nhất nằm ngoài lục địa này.

Ngoài ra, 4 thành phố hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương trên bảng xếp hạng toàn cầu là Tokyo của Nhật Bản (thứ 12), Seoul của Hàn Quốc (thứ 18), Sydney của Australia (thứ 20) và Singapore của Singapore (thứ 33).

Đáng chú ý, năm nay Việt Nam đứng ở thứ 87 trên thế giới, so với vị trí 86 hồi năm ngoái.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Straits Times & Insead)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Return to top