ClockThứ Năm, 14/06/2018 12:31

Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 ở Huế

TTH.VN - Sáng 14/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT có thi tuyển trên địa bàn.

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 trúng tuyển cao nhất thuộc về trường THPT Hai Bà Trưng với 52,4 điểm (tiếng Anh) và 44, 9 điểm (tiếng Nhật); Trường THPT Nguyễn Huệ với 50,1 điểm (Tiếng Anh),  45,1 (tiếng Pháp) và 46,5 (tiếng Nhật).

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tham gia kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Hữu Phúc

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ với nguyện vọng 1 là 45,8 điểm (tiếng Anh), 38,5 điểm (tiếng Pháp); Trường THPT Cao Thắng với nguyện vọng 1 là 40 điểm; thí sinh chuyển từ THPT Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng và Nguyễn Trường Tộ đều phải đạt số điểm 44,3. Riêng thí sinh đăng ký thi môn tiếng Nhật ở Trường THPT Nguyễn Huệ chuyển về là 44,7 điểm. Trường Dân tộc nội trú với điểm chuẩn 30,5, tuyển đủ chỉ tiêu (102 em).

Trường THPT chuyên Quốc học có điểm chuẩn cao nhất thuộc các khối chuyên: chuyên Anh (36,7 điểm), chuyên Hóa (36,1 điểm), chuyên Sinh (37,9 điểm), chuyên Pháp (37,5 điểm)… Tổng số học sinh được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học là 420 học sinh/420 chỉ tiêu.

Thí sinh tham gia tại hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Huệ . Ảnh: Hữu Phúc

Với 5.900 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển và xét tuyển, các trường sẽ lấy chỉ tiêu 4.148 em. Số học sinh không trúng tuyển có thể đăng ký xét tuyển ở 4 trường trên địa bàn TP. Huế gồm, THPT Đặng Trần Côn, THPT  Thuận Hóa, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và Trường THPT Chi Lăng Huế .

Từ ngày 15-21/6, các trường bắt đầu nhận đơn phúc khảo .

Huế Thu

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới

Trong số 4 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn, có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Để hạn chế nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đề thi sẽ có thêm các dạng thức trắc nghiệm mới.

Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới
Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Chiều nay (29/11), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Đây là thông tin được các nhà trường, học sinh và phụ huynh mong đợi suốt thời gian qua bởi năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 tốt nghiệp bậc THPT.

Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT với 4 môn
Return to top