ClockThứ Sáu, 05/08/2016 18:38

Công bố khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo

TTH - Chi cục Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh và UBND thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc) vừa tổ chức lễ công bố Khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo.

Khu Bảo vệ thuỷ sản Nam Hòn Đèo dựa vào cộng đồng, có diện tích 26ha, thuộc thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc) nhằm mở rộng, phát triển mạng lưới các khu bảo vệ thủy sản trên toàn đầm phá, vùng nước nội địa Tam Giang-Cầu Hai, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, nguồn lợi thủy sản, không làm ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh như khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, chăn thả gia súc và xây dựng các công trình sản xuất...

MV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tam Giang - Cầu Hai

Thừa Thiên Huế được thiên nhiên ưu ái cho đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai. Đây là hệ đầm phá trù phú, cung cấp nguồn lợi mưu sinh cho bao thế hệ ngư dân địa phương.

Tam Giang - Cầu Hai
Khi đàn sếu không trở lại…

Năm nay, lần thứ hai, sếu đầu đỏ không về Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Tôi không rõ có bao nhiêu người đã dừng lại ở thông tin này, trên VnExpress ngày 23/5. Nếu quan tâm, chắc chắn câu hỏi vì sao sẽ đến ngay lập tức trong tâm trí.

Khi đàn sếu không trở lại…
Vùng đầm phá xa mà gần

Hàng loạt cây cầu băng đầm vượt phá được xây dựng và công cuộc tái định cư dân vạn chài gắn với sắp xếp nò sáo, mở ra cơ hội khai thác tiềm năng của vùng nước lợ lớn nhất Đông Nam Á: Tam Giang - Cầu Hai.

Vùng đầm phá xa mà gần
Return to top