ClockThứ Tư, 30/06/2021 17:19

Công bố Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên

TTH.VN - Hoạt động này được Thành uỷ Huế tổ chức chiều 30/6. Tham dự có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua đề án mở rộng TP. HuếƯu tiên nào cho hướng mở rộng thành phố Huế?Đề án mở rộng TP. Huế: Chú trọng các tiêu chí của đô thị hạt nhân

Lãnh đạo Thành uỷ Huế trao Quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Huế về việc tiếp nhận và thành lập Đảng bộ trực thuộc TP. Huế.

Theo đó, chuyển giao 17 đảng bộ, 1 chi bộ cơ sở và 2.766 đảng viên thuộc Đảng bộ TX. Hương Trà, TX. Hương Thủy và huyện Phú Vang về Đảng bộ TP. Huế, gồm 13 đảng bộ xã, phường, thị trấn và 3 đảng bộ đơn vị sự nghiệp, 2 chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ cũng ra Quyết định giải thể và thành lập tổ chức cơ sở Đảng đối với các đơn vị. Trong đó, giải thể Đảng bộ cơ sở (ĐBCS) phường Phú Cát và ĐBCS phường Phú Hiệp; thành lập ĐBCS phường Gia Hội. Giải thể đảng bộ hai phường Phú Bình, Thuận Lộc và thành lập ĐBCS phường Thuận Lộc. Giải thể ĐBCS hai phường Phú Hòa, Thuận Thành và thành lập ĐBCS phường Đông Ba. Giải thể ĐBCS phường Phú Thuận để sát nhập vào ĐBCS phường Phú Hoà và ĐBCS phường Tây Lộc.

Đổi tên 4 ĐBCS xã, thị trấn thực thuộc Thành ủy Huế bao gồm: ĐBCS xã Hương Vinh thành ĐBCS phường Hương Vinh; ĐBCS xã Thủy Vân thành ĐBCS phường Thủy Vân; ĐBCS xã Phú Thượng thành ĐBCS phường Phú Thượng; ĐBCS thị trấn Thuận An thành ĐBCS phường Thuận An.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2021, TP. Huế sẽ chính thức điều chỉnh địa giới hành chính với diện tích tăng khoảng 3,7 lần; dân số tăng gần gấp đôi – chiếm ½ dân số toàn tỉnh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của TP. Huế, TX. Hương Trà, Hương Thủy, huyện Phú Vang và các xã, phường liên quan.

Bí thư Thành uỷ Huế Phan Thiên Định đề nghị các cấp ủy Đảng cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng; quán triệt Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đảm bảo vận hành hệ thống chính trị thông suốt, liên tục; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc chấp hành các chủ trương, quyết định, chỉ đạo của Thành ủy; đảm bảo đoàn kết trong nội bộ cấp ủy và hệ thống chính trị.

Cần quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản, tài nguyên khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn; các cấp ủy Đảng của các địa phương mới sáp nhập về thành phố tích cực nghiên cứu, triển khai các Nghị quyết, chỉ đạo của Thành ủy và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; rà soát các khó khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời để Thành ủy xem xét giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Return to top