ClockThứ Ba, 13/10/2015 17:08

Công bố thành lập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thừa Thiên Huế

TTH - * Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnhSáng 13/10, Công an tỉnh long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc bộ; về phía tỉnh có các ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC

Cảnh sát PCCC tỉnh có 9 phòng chức năng, với hơn 150 cán bộ, chiến sĩ. Cùng với quyết định thành lập Cảnh sát PCCC Thừa Thiên Huế, Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Trường Sơn, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh; bổ nhiệm đại tá Phạm Văn Thái, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC& CNCH, đại tá Nguyễn Đình Thừa, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và thượng tá Hoàng Văn Thành, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC& CNCH giữ chức vụ Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Thừa Thiên Huế. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ra quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Cảnh sát PCCC tỉnh gồm 9 chi bộ trực thuộc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, trung tướng Bùi Văn Thành thay mặt lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cảnh sát PCCC tỉnh nhanh chóng kiện toàn bộ máy  để ổn định, đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức quản lý và phối hợp với các ngành, đơn vị, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác PCCC theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Phát biểu chúc mừng lực lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà, yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC cũng phải được thay đổi, hiện đại hóa để bảo vệ tốt những thành quả lao động của xã hội, tài sản của Nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại tính mạng, tài sản của người dân. 
* Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an do trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an tỉnh. Cùng dự có các ông: Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh.
Tại buổi làm việc, đại tá Lê Quốc Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo sơ lược tình hình công tác công an 9 tháng đầu năm 2015, công tác hậu cần- kỹ thuật; đồng thời, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an quan tâm tăng chỉ tiêu tuyển dụng biên chế sau khi tách lực lượng PCCC, xây dựng Bệnh viện Công an tại Huế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho công an 6 tỉnh Bắc Trung bộ, xây dựng một số trụ sở và trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu…
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đánh giá cao việc Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần giữ vững tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Những kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh sẽ được Bộ Công an xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.
Tin, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI

Chiều 15/4, tại Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera, huyện Phong Điền, Công đoàn Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH May mặc AMP Việt Nam – Phong Điền. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng thời trang may mặc.

Thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI

TIN MỚI

Return to top