ClockThứ Ba, 28/05/2019 15:49

Công đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

TTH.VN - Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Viện Công nhân, Công đoàn tổ chức sáng 28/5. Tham dự có bà Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện Công nhân, Công đoàn và đại diện công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tuyên dương 90 lao động giỏi, sáng tạoBàn giao tuyến đường điện chiếu sáng tại Nhà lưu niệm Bác Hồ7 đội tuyển tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏiMỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viênVì lợi ích người lao động

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế chia sẻ tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, 16 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn tỉnh đã trao đổi những thành quả đã làm được; những mô hình, cách làm hay cũng như các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình chăm lo cho đời sống của đoàn viên, người lao động trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế cho biết, để làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, đơn vị đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phối hợp với lãnh đạo công ty đầu tư xây dựng nhà sửa xe miễn phí cho công nhân; thiết lập góc chia sẻ vật dụng của đoàn viên, công nhân lao động. Từ góc chia sẻ này, những chiếc quạt, đồ dùng cũ, quần áo cũ… nhưng vẫn còn sử dụng tốt trở thành những phần quà có ý nghĩa cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. CĐCS còn hỗ trợ thuốc cho những đoàn viên, công nhân lao động mắc bệnh, giúp cải thiện sức khỏe. Ngoài Quỹ công đoàn, đơn vị đã thành lập nguồn quỹ từ thiện riêng. Qua đó, giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh công nhân lao động khó khăn, ốm đau, đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tạm…

Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng hiệu quả, thiết thực

Chủ tịch CĐCS công ty TNHH MTV Mai Linh Huế, ông Hồ Cương chia sẻ, nhằm thu hút được người lao động vào làm việc tại công ty, CĐCS công ty luôn quan tâm đến việc đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động. Định kỳ hằng tháng, Ban chấp hành công đoàn họp với lãnh đạo công ty để thông tin về tình hình đóng BHXH, BHYT và các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động. Trong trường hợp chậm lương hoặc chậm đóng các chế độ chính sách cho người lao động, CĐCS sẽ nhắc nhở, phối hợp với lãnh đạo công ty tìm hiểu nguyên nhân, giải thích cho người lao động và đưa ra phương án giải quyết. Ban chấp hành công đoàn luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của người lao động để đề xuất kịp thời với công ty quan tâm giải quyết. Đơn vị đã vận động thành lập Ngân hàng máu sống tại công ty; vừa qua đã có 15 người lao động tham gia hiến máu cho một trường hợp mổ tim…

Hội thảo cũng tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp khác từ Công đoàn khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh, LĐLĐ thành phố Huế, CĐCS Công ty May Giã Trân, CĐCS Trường THPT Nguyễn Huệ…

Buổi tọa đàm xoay quanh 4 chủ đề: Liệu có thể tách rời việc “Công đoàn đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động” được hay không; Sức mạnh ở đâu để doanh nghiệp lắng nghe tổ chức công đoàn, từ đó đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động; Làm gì để tổ chức công đoàn có được sức mạnh đó và công đoàn cơ sở có thể đứng ra khiếu nại, khởi kiện doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động được không. Qua đó, những cách làm hay, giải pháp tốt sẽ được các cấp Công đoàn trong tỉnh học tập, nhân rộng nhằm chăm lo, đại diện bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Chăm lo đời sống hội viên

Hội viên khó khăn có nguồn lực vươn lên, hội viên nghèo luôn nhận được sự giúp đỡ, quan tâm. Đó là kết quả mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) đã và đang có được nhờ những cách làm hay như xây dựng các nguồn quỹ, kết nối các mạnh thường quân để kịp thời giúp đỡ, đồng hành cùng hội viên.

Chăm lo đời sống hội viên
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Return to top