Cộng hòa Séc sẵn sàng tiếp nhận 1.500 người di cư vào năm 2017
TTH.VN - Cộng hòa Séc sẽ sẵn sàng tiếp nhận 1.500 người di cư vào năm 2017, chính phủ nước này ngày hôm qua (8/7) cho biết, khi các nước Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị cho nhiều cuộc đàm phán về cách chia sẻ dòng người di cư đổ vào EU đang ngày càng tăng cao.
Số lượng người di cư cần được bảo vệ ở EU đã tăng 68% trong 5 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm trước, khối này cho biết hôm 8/7.
Cộng hòa Séc là một trong số các quốc gia thành viên của EU đã từ chối đề án bắt buộc chia sẻ lượng người di cư do Ủy ban châu Âu đề xuất trước đó.
![]() |
Dòng người nhập cư đổ vào châu Âu ngày càng tăng - Ảnh: Getty Image. |
Ông Tomas Prouza, thư ký thường trực phụ trách các vấn đề châu Âu của Cộng hòa Séc cho biết, nội các đã đồng ý việc đất nước Trung Âu này sẽ đón 1.100 người di cư hiện nay đang ở Hy Lạp và Ý, cùng với 400 người di cư khác từ các trại tị nạn bên ngoài EU.
Trong tháng 6/2015, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua các cách thức để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư ở Địa Trung Hải bằng cách các nước cùng chia sẻ 60.000 người di cư và những người tìm kiếm tị nạn trong 2 năm tiếp theo, nhưng đã thất bại trong việc quyết định chính xác số người tị nạn được tiếp nhận theo cam kết của mỗi quốc gia.
Theo một kế hoạch sẽ được xem xét trong một cuộc họp ở Luxembourg vào hôm nay (9/7), 20.000 người tị nạn sẽ được tái định cư trực tiếp ở châu Âu từ nơi xuất phát hoặc quá cảnh, chẳng hạn như người Syria chạy trốn chiến tranh hoặc di dời ở Lebanon hay Jordan.
Khoảng 40.000 người tị nạn đang ở Ý và Hy Lạp sẽ được chuyển sang các nước EU khác.
Bảo Nghi (lược dịch từ Reuters & CNA)
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh (21/05)
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ (21/05)
- ĐH Venezuela lập khoa “Đất nước-Văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh" (20/05)
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên (20/05)
- Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ (20/05)
- APEC theo đuổi sự phục hồi toàn diện và bền vững (20/05)
- Dịch COVID-19: Indonesia lạc quan chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu (20/05)
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào (20/05)
-
Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
- Việt Nam dự hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em tại Nam Phi
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc
- Mỹ coi trọng quan hệ đối tác với Đông Nam Á
- Hơn 45 quốc gia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàng không Changi
- Thế giới đang tiến "gần hơn" đến ngưỡng tăng nhiệt độ 1,5 độ C
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì đẩy nguy cơ lạm phát lương thực toàn cầu tăng cao
- Chuyên gia: Gần 50% dân số New Zealand được cho là đã mắc COVID-19
- Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam: Cầu nối phát triển mối quan hệ hai nước
- Campuchia: Du khách chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly bảy ngày
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- [Infographics] Những đóng góp tích cực của Việt Nam tại Liên Hiệp quốc