ClockThứ Ba, 13/10/2020 06:30

Công tác cán bộ là khâu đột phá

TTH - Huyện ủy Phú Vang đã nỗ lực thực hiện tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá nhằm lãnh đạo địa phương phát triển mạnh kinh tế - xã hội.

Chuyển biến từ công tác luân chuyển cán bộ ở Phú Vang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Phú Vang

Chuẩn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ

Liên hệ với Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Vang, thì được biết ông đang tham gia khóa đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) do Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông mở trên địa bàn huyện, để chuẩn hóa trình độ CNTT.

Bí thư Huyện ủy Phú Vang, ông La Phúc Thành chia sẻ, từ huyện đến cơ sở, cán bộ nào còn thiếu văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu đều được tạo điều kiện cho đi đào tạo, bổ sung, hoàn thiện và yêu cầu phải học thật sự, học có hiệu quả để nâng cao kiến thức, tạo chuyển biến trong công việc.

Trên tinh thần đó, hiện nay, có hàng chục cán bộ trên địa bàn huyện đang theo khóa đào tạo ứng dụng CNTT. Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết, khoảng 250 cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở vừa hoàn thành khóa đào tạo chứng chỉ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Những cán bộ chưa được đào tạo, sẽ được đi học trong thời gian tới.

Theo ông Phan Hữu Hoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, hàng năm, Ban Tổ chức tham mưu và Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử nhiều cán bộ cấp trưởng, phó phòng tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa. Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt cho 9 cán bộ tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị tại Đà Nẵng và Hà Nội.

Trong nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. “Xuyên suốt của đổi mới và nâng cao chất lượng cán bộ là đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Mỗi cán bộ không chỉ “thỏa mãn” với việc làm tốt chức trách nhiệm vụ, gần dân, tôn trọng dân, mà mỗi ngày có cách làm tốt hơn, đồng thời luôn luôn rèn luyện, phấn đấu để nâng cao hơn hiệu quả công việc”- ông Phan Hữu Hoàn chia sẻ.

Kiện toàn, phát huy năng lực cán bộ 

Đến nay, Phú Vang đã kiện toàn hầu hết các chức danh chủ chốt từ huyện đến các xã, thị trấn. Theo Bí thư Huyện ủy La Phúc Thành, họ có thể là cán bộ công tác lâu năm, cũng có thể là cán bộ trẻ, nữ, nhưng đều có năng lực và được “đặt đúng” vị trí, nên mỗi người đều phát huy năng lực, thế mạnh như kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết…, góp phần thực hiện công việc hiệu quả nhất.

Nữ Bí thư Đảng ủy xã Phú Thượng trong vai trò “nhạc trưởng” đã cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sát cánh cùng người dân xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Là đơn vị xây dựng thành công xã nông thôn mới sớm nhất, nay Phú Thượng đang tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, với nhiều chuyển biến mạnh mẽ thông qua việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống người dân nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Phú Mậu với tinh thần nhiệt huyết của cán bộ lãnh đạo trẻ, kế thừa kinh nghiệm và truyền thống của các lãnh đạo đi trước, đang tiếp tục thực hiện tốt việc vận động Nhân dân cùng xây dựng quê hương phát triển. Đáng chú ý là trong việc vận động thành công người dân chung tay “thắp sáng” các tuyến đường xanh- sạch- sáng- đẹp, xây dựng các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng…

Phú Vang đang tiếp tục kiện toàn các chức danh còn thiếu đối với các xã còn lại như Phú Diên, Phú An, Phú Mỹ. Trong đó, cán bộ được giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND xã là cán bộ đã kinh qua nhiều chức vụ như Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Theo ông Phan Hữu Hoàn, đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, cũng như công tác vận động quần chúng, có năng lực, uy tín nên chắc chắn sẽ phát huy năng lực hiệu quả.

Bên cạnh đó, cán bộ trẻ có năng lực cũng được tin tưởng giao trọng trách. Đó là ông Phan Đình Thi, cán bộ Tư pháp xã Phú Thượng được giới thiệu để bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, kiện toàn các chức danh tại đơn vị này.

Đội ngũ cán bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy năng lực, thế mạnh là nhân tố quan trọng để 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Vang nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra đạt và vượt kế hoạch. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Giá trị sản xuất hàng năm tăng trưởng khá, từ 7.691 tỷ đồng năm 2015 lên 13.589 tỷ đồng ước thực hiện năm 2020; nhịp độ phát triển 5 năm đạt 176% so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 8,32% năm 2015 giảm còn dưới 5% năm 2020.

“Huyện ủy Phú Vang tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác cán bộ, coi đây là khâu đột phá, tạo sức mạnh thống nhất, lãnh đạo địa phương phát triển mạnh về kinh tế- xã hội…”, ông La Phúc Thành cho biết.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV

Tại Phiên họp của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã có bài phát biểu quan trọng: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”. Tiếp thu nội dung phát biểu của Tổng Bí thư, cán bộ, đảng viên ở Quảng Bình bày tỏ niềm tin sâu sắc về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra…

Niềm tin về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Return to top