ClockThứ Năm, 06/05/2021 15:49

Công tác chuẩn bị bầu cử tại TX. Hương Thủy được đánh giá cao

TTH.VN - Ngày 6/5, Đoàn kiểm tra, giám sát UBTUMTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TX. Hương Thủy.

Kỳ vọng từ những nữ đại biểu dân cử12 tỉnh, thành phố bầu cử sớmNgười ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân bắt đầu tiếp xúc cử tri, vận động bầu cửCân nhắc tổ chức hợp lý số lượng cuộc tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại buổi làm việc với TX. Hương Thủy 

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) TX. Hương Thủy, TX. Hương Thủy có tổng số 82.182 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tính đến cuối ngày 2/5, tại 83 khu vực bỏ phiếu của các xã, phường, 3 đơn vị vũ trang và một số điểm công cộng khác, các tổ bầu cử đã tiến hành niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo công bố là 104 điểm đúng thời gian quy định (trước 1 ngày).

Đảm bảo thực hiện phòng, chống COVID – 19 trước, trong và sau bầu cử, TX. Hương Thủy đã chỉ đạo Trung tâm y tế thị xã ban hành Kế hoạch số 488/KH-TTYT ngày 4/5/2021 với những phương án cụ thể: ở trạng thái bình thường mới trên toàn quốc (tình hình dịch bệnh được kiểm soát); trường hợp có ca bệnh COVID-19 tại các địa phương khác nhưng không có ca bệnh trên địa bàn tỉnh; trường hợp khi Thừa Thiên Huế có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử, TX. Hương Thủy đã chỉ đạo các lực lượng liên quan ban hành, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phân công và bố trí lực lượng Công an, bảo vệ dân phố.... bảo vệ các điểm niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử ứng cử viên và bảo vệ 86 tổ bầu cử trong toàn thị xã.

UBBC thị xã phê chuẩn 86 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở mỗi đơn vị bầu cử, trong đó, tại 12 xã, phường 83 khu vực bỏ phiếu; các đơn vị vũ trang 3 khu vực bỏ phiếu; thành lập Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn thị xã.

Ông Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra bảng niêm yết tại P. Thủy Lương

Theo ông Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TX. Hương Thủy, ngày 16/4, Ban thường trực UBMTTQVN thị xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu thống nhất.

“Đến ngày 26/4, UBMTTQ Việt Nam thị xã đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBMT về việc tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Theo đó, thời gian bắt đầu từ ngày 4/5 và kết thúc vào ngày 20/5. Dự kiến tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (8 lượt) cho 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 8 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh trên địa bàn thị xã; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường 30 lượt. Đến nay, UBBC thị xã và các xã, phường chưa nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử”, ông Giao thông tin.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của TX. Hương Thủy thực hiện khá bài bản, kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm; đáp ứng tốt các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đảm bảo tính thẩm quyền của mình.

“Bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, nhanh chóng sau khi có hướng dẫn của tỉnh, của Trung ương; công tác hiệp thương đúng trình tự, bài bản và chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa COVID -19… thì đến thời điểm này, TX. Hương Thủy là một trong số ít địa phương trên cả nước không có khiếu nại, tố cáo. Đây là điều rất đáng biểu dương”, ông Nguyễn Hữu Dũng nhận xét.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thuận lợi, an toàn, Phó Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Hương Thủy tiếp tục đẩy mạnh truyền thông; sắp xếp lại một số bảng niêm yết phù hợp với tầm nhìn; không chủ quan trong công tác phòng, chống COVID – 19; cần thiết có chế tài đối với các đơn vị cơ sở nếu để chế độ thông tin báo cáo chậm, làm ảnh hưởng đến việc báo cáo tiến độ bầu cử cho UBBC tỉnh”.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát UBTUMTTQ Việt Nam đã có chuyến kiểm tra, giám sát công tác tại 2 phường: Thủy Phương và Thủy Lương.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông

Ngày 19/4, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã khảo sát thực tế nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn huyện Phong Điền; sau đó làm việc với UBND tỉnh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cần giải pháp để giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX. Hương Thuỷ

“Phát huy năng lực, kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương… là một trong những phương hướng đề ra tại Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) TX. Hương Thủy lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra chiều 17/4.

Thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân TX Hương Thuỷ
Return to top