ClockThứ Tư, 06/01/2016 21:51

Công tác phòng bệnh dại trong tỉnh đạt hiệu quả cao

TTH.VN - Chiều 6/1, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác Viện dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế về công tác phòng bệnh dại. Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Về phía đoàn công tác có ông Nguyễn Trần Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả 26 năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa xảy ra trường hợp mắc bệnh dại. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc kiểm soát dịch tốt có công lao lớn từ phía hệ thống y tế cơ sở.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác phòng bệnh dại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2001-2015 và dự thảo Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Phía đoàn công tác cũng đánh giá cao những kết quả về công tác phòng bệnh dại mà tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được, xem đó là những kinh nghiệm để tham khảo và trao đổi, triển khai ở những địa phương khác, nhất là các tỉnh có số người tử vong vì bệnh dại cao.

Hữu Phúc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Số ca tiêm vắc xin phòng bệnh dại tăng nhẹ

Ngày 6/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, số ca đến tiêm vắc xin phòng bệnh dại tăng nhẹ. Trong tháng 1/2023, có 165 trường hợp đến tiêm, trong đó có 83 nam, 82 nữ; dưới 15 tuổi: 6 người, từ 15-24: 74 người, từ 25-49: 68 người. Hơn 90% ca trong số nói trên bị chó cắn.

Số ca tiêm vắc xin phòng bệnh dại tăng nhẹ
Return to top